(Tiếp theo) - Bây giờ thì bọn mình đang hướng về trung tâm xã Quảng Khê. Trong tự điển Wikipedia, danh từ 'Quảng Khê' có thể là một trong số các địa danh tại Việt Nam gồm:
![]() |
Rời cái 'thiên đường nhỏ', bọn mình lại đi. Đường vẫn quanh co và liên tục lên dốc. |
1- Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
2- Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.
3- Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Rất có thể còn nữa nhưng mình chỉ biết bấy nhiêu thôi.
![]() |
Có đoạn nên đường bê tông, chắc là do nền đất không ổn định (đường bê tông đầu tư mắc hơn đường nhựa)... |
![]() |
Lên thì phải có lúc xuống chứ? Thì đây, mình đang đổ dốc... Rất dè chừng vì nếu có xe ngược lại và lấn làn là ta lãnh đủ! Tốt nhất cứ nháy còi để nếu có xe thì người ta biết là 'Có tui đây'. |
Ở chuyến này, mình đang đi vào Đắk Nông nên 'Quảng Khê' ni ở Đắk Glong và ta sẽ nói về địa danh này.
![]() |
Nhưng xuống rồi lại lên. Chạy đèo dốc này hao xăng lắm. Không chỉ xót tiền mà còn do 'cây xăng' theo mình thấy trên lộ trình này rất ít, muốn đổ cũng không dễ dàng gì. |
![]() |
Có điều đường nếu thuông đuột như thía này thì chạy... mất sướng, bạn thấy không? |
Theo từ điển địa lý thì Quảng Khê là một xã thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.
![]() |
Cao độ lúc này tăng lên 700m, hai bên lá rừng xanh um và phía trước thường chả thấy gì sau các đỉnh dốc... |
![]() |
Ngã ta cần rẽ đây (vị trí >): biết liền vì ta đã điều nghiên trước đó vài phút rồi. Còn nếu chạy thẳng thì sao? Thẳng là đi xứ thác Gia Nghĩa và sẽ qua đèo Quảng Khê. |
Xã Quảng Khê nằm ở trung tâm huyện Đắk Glong và là nơi đặt trung tâm hành chính huyện, có vị trí địa lý:
![]() |
Trung tâm xã nên khá xôm tụ, quán xá karaoke nhà nghỉ... có đủ. |
- Phía đông giáp xã Đắk Som,
- Phía tây giáp thành phố Gia Nghĩa và tỉnh Lâm Đồng,
- Phía nam giáp tỉnh Lâm Đồng,
- Phía bắc giáp xã Đắk Plao.
![]() |
Rời trung tâm, ta chạy qua bên xe khách Quảng Khê bên trái đường. Rồi nhà cửa lại thưa thớt và hết hẳn. |
Xã Quảng Khê có diện tích 115,23 km², dân số năm 2019 là 12.062 người, mật độ dân số đạt 105 người/km². Đa số diện tích là rừng núi tự nhiên, rừng trồng.
Trên địa bàn xã có con đường chính là Quốc lộ 28 chạy ngang.
![]() |
Vượt các con dốc dài, rất dài... Nhiều lúc mất trớn thì phải trả số lại để bò lên như hết hơi... |
Về hành chính: Xã Quảng Khê được chia thành 3 thôn: Đắk Lang, Quảng Long, Tân Tiến và 9 bon (buôn làng): B'Dơng, Ka La Dạ, Ka La Dơng, Ka La Yu, Ka Nur, Phi Mur, R'Dạ, Sa Diêng, Sa Ú – Dru.
![]() |
Hồ à? Mình nghĩ là sông Đồng Nai... nhưng hồ cũng gần đây thôi. |
Lịch sử:
- Sau năm 1975, Quảng Khê là một xã thuộc huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk.
- Ngày 17 tháng 1 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 13-HĐBT. Theo đó, chia xã Quảng Khê thành hai xã Quảng Khê và Đắk Plao.
![]() |
Một đoạn đường thẳng băng hiếm hoi, lúc này độ cao vẫn từ 700 đến 800m so với mực nước biển, trồi sụt vì đồi núi liên tục. |
Ngày 27 tháng 6 năm 2005, huyện Đắk Nông được chia thành hai đơn vị hành chính là thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk Glong, xã Quảng Khê thuộc huyện Đắk Glong và trở thành huyện lỵ huyện này.
Ngày 6 tháng 7 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 28/NQ-CP. Theo đó, điều chỉnh 10.480 ha diện tích tự nhiên của xã Quảng Khê để thành lập xã Đắk Plao mới.
![]() |
Ta sẽ thấy gì sau cái cua gắt này? Chả biết! Đường vẫn vắng ngắt chỉ có bọn mình... |
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Quảng Khê còn lại 11.936 ha diện tích tự nhiên và 6.609 người.
(Còn tiếp)
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần 30
Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!
2 Comments
Hôm mình đi đoạn này mưa lất phất nên trời mát chạy sướng người ,đúng là dốc rất nhiều may mắn con Vision của mình vẫn tà tà vượt qua .Lúc gần đến Tà Đùng có cái quán nhìn xuống hồ view rất đẹp mình bò lên sân xi măng của nó đóng rêu đầy ,mình không để ý phóng lên té một cái đau cả người may mà không hư hỏng xe và người .Rất nhớ kỷ niệm ở đoạn này .
Trả lờiXóaNhờ té nên có kỷ niệm sâu đậm nghen. Khúc Đăk Som có dốc nhiều nhất nhưng chạy đôi lần là quen. Lớn tuổi rồi, mong anh chạy xe cẩn thận.
XóaĐăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.