(TTXVN) - Đầm Nại (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) có diện tích khoảng 1.200 ha, là 1 trong 12 đầm phá ven biển lớn của Việt Nam.

< Vẻ đẹp nên thơ của Đầm Nại.

Theo thống kê, Đầm Nại có hơn 320 loài thủy sản sinh sống, mang lại nguồn lợi kinh tế đáng kể cho trên 4.000 hộ với khoảng 30.000 nhân khẩu sống ven đầm nhờ khai thác, nuôi trồng thủy hải sản.

< Hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Đầm Nại.

< Chợ Nại nằm ngay bên Đầm Nại chuyên cung cấp các loại hải sản tươi ngon.

Bên cạnh giá trị về nguồn lợi kinh tế, Đầm Nại còn nổi tiếng về cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với hệ sinh thái đặc thù của vùng đầm nhiệt đới khô hạn.

< Mô hình lồng bè nuôi hàu đang được phát triển ở Đầm Nại.

< Ghẹ sống được bán ở chợ Nại.

< Đầm Nại liên thông với biển qua lạch Ninh Chữ.

< Hoạt động câu cá giải trí ở Đầm Nại.

< Đầm Nại rộng khoảng 1.200 ha thuộc huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

Để khai thác tiềm năng Đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận hiện đang tập trung khôi phục hệ sinh thái gắn với quy hoạch vùng nuôi hải sản Đầm Nại theo hướng bền vững, xây dựng khu đô thị Đầm Nại, phát triển các loại hình du lịch sinh thái mới đặc sắc ở Đầm Nại để tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với Ninh Thuận.

Theo Nguyễn Thành – TTXVN
Du lịch, GO!

Mênh mang sóng nước Đầm Nại