(TTO) - Từ 17-1, du khách tham quan làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) sẽ phải mua vé với giá là 20.000 đồng/người.

Bắt đầu từ ngày 17-1, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) sẽ chính thức bán vé thu phí khách tham quan làng hoa, ông Võ Thanh Tùng - chủ tịch UBND TP Sa Đéc - cho biết.

Thời gian thu phí từ 8h-17h hàng ngày trên đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao. Đối tượng thu phí là khách tham quan làng hoa theo đoàn, bao gồm cả du khách người Việt Nam và nước ngoài.

Giá vé là 20.000 đồng/người. Trẻ em, người khuyết tật, cơ quan thông tấn báo chí tác nghiệp tại làng hoa được miễn phí vé.

"Việc thu phí đối với khách tham quan làng hoa nhằm mục đích tạo nguồn thu để tái đầu tư vào hạ tầng, công trình để tăng tính hấp dẫn cho làng hoa Sa Đéc", ông Tùng cho biết.
Dulichgo
Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân tại đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao đã đầu tư mạnh tay vào phát triển du lịch như xây dựng đài ngắm hoa, các cụm tiểu cảnh trang trí, cổng chào hoa tươi…

Cùng với nhà cổ Huỳnh Thủy Lê và Kiến An Cung, làng hoa Sa Đéc là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch tại TP Sa Đéc những năm gần đây. Lượng du khách tham quan làng hoa Sa Đéc năm 2018 ước tính đạt 1 triệu người.

Sa Đéc được xem là làng hoa lớn nhất miền Tây với diện tích hoa kiểng trên 640ha, riêng diện tích hoa tết trên 100ha với hơn 2.000 chủng loại hoa. Hằng năm làng hoa cung ứng cho thị trường TP.HCM, Trung Bộ và các tỉnh phía Bắc khoảng 3 triệu giỏ hoa tết các loại.

Theo Thành Nhơn (Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!