(TTO) - Sáng 14-2, Công ty Cổ phần phát triển du lịch An Giang tổ chức lễ khánh thành cáp treo Núi Cấm ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên với chiều dài trên 3,5km.

Ông Lê Minh Hưng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển du lịch An Giang cho biết sau hơn 1 năm thi công, tuyến cáp treo Núi Cấm đã chính thức đưa vào sử dụng. Tuyến cáp treo này có điểm xuất phát từ Khu du lịch Lâm Viên và điểm đích là Vồ Ông Bướm. Tổng chiều dài trên 3,5km, có 2 nhà ga, 16 trụ đỡ và 89 cabin, mỗi cabin chứa 8 người.

Cáp treo do Công ty Pomagalski (POMA) của Pháp thiết kế hệ thống móng trụ và cung cấp toàn bộ thiết bị cáp treo, với công suất gần 2.000 người/giờ.

Tổng kinh phí xây dựng 300 tỉ đồng, do Công ty cổ phần phát triển du lịch An Giang làm chủ đầu tư và Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL tài trợ.

Theo ông Võ Anh Kiệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, việc đưa vào sử dụng hệ thống cáp treo Núi Cấm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy du lịch vùng này, đảm bảo được an toàn cho du khách, hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố đáng tiếc xảy ra trong thời gian qua. Dulichgo

Núi Cấm nằm ở độ cao 705m so mực nước biển, là núi cao nhất trong dãy Thất Sơn và được mệnh danh là “nóc nhà Miền Tây” của đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây có nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng: chùa Phật Lớn, chùa Lá (Vạn Linh), suối Thanh Long, động Thủy Liêm...
Mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách tham quan, cúng viếng.

Trước kia, có hai con đường lên núi Cấm, một đường mở rộng cho ôtô chạy và một lối nhỏ dọc theo rừng với nhiều ngả rẽ vào chùa chiền, miếu mạo, thắng cảnh... chung quanh. Con đường lên đỉnh dài hơn 10 km và khách cũng có thể thuê xe ôm đưa lên đến đỉnh núi với vài chục ngàn đồng. Tuy nhiên, lên núi như vậy sẽ mất đi sự thú vị khám phá một chốn thiên nhiên.

Theo BỬU ĐẤU (Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!

Núi Cấm đang “mở”