Khi những bãi biển đã trở nên quá chật chội và đông đúc thì một nơi yên tĩnh và có khí hậu trong lành, mát mẻ như Tam Đảo sẽ là lựa chọn không tồi cho kỳ nghỉ cuối tuần của bạn.

Tam Đảo chỉ cách Hà Nội hơn 80 km, là khu nghỉ mát lý tưởng của miền Bắc. Tam Đảo nằm lọt trong thung lũng Máng Chi, với độ cao khoảng 1.000 m, nhiệt độ trung bình từ 18 đến 25 độ C.

Cái tên Tam Đảo có được là do ba ngọn núi cao Thạch Bàn, Thiên Thị và Phú Nghĩa nhô lên trên biển mây. Đứng giữa đất trời, nhìn ba "hòn đảo" nhấp nhô lên trên đám "sóng mây", ta mới hiểu vì sao vùng đất mát mẻ này có tên là Tam Đảo.

< Để đến được Tam Đảo phải vượt qua 13 km đường đèo dốc khá khó đi. Nhưng bù lại quang cảnh hai bên đường đi rất nên thơ.

Khu nghỉ mát Tam Ðảo được người Pháp phát hiện và xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 19.

< Nằm ở độ cao hơn 1000m so với mực nước biển nên Tam Đảo luôn có nhiệt độ trung bình thấp hơn khoảng 5 độ C so với Thành phố Vĩnh Yên và quanh năm sương mù. Vì vậy dù những ngày này miền Bắc đang là đỉnh điểm của mùa nóng nhưng khí hậu của Tam Đảo vẫn rất mát mẻ.

< Ở Tam Đảo, su su được trồng khắp nơi, và trở thành đặc sản không thể thiếu đối với du khách khi thưởng thức ẩm thực ở đây và cả mua về làm quà.

< Thời gian này đang là mùa cao điểm du lịch nhưng Tam Đảo vẫn giữ được vẻ yên tĩnh, thanh bình vốn có.

< Nhà thờ Tam Đảo.

Ðến năm 1940, Tam Ðảo đã là một "đô thị" trên núi cao với 145 tòa nhà, biệt thự cao cấp, lộng lẫy; trong số này có tới 60 biệt thự với kiến trúc theo nhiều kiểu cách khác nhau.

Nay những tòa biệt thự ngày xưa chỉ còn là phế tích trong hoang tàn, đổ nát, trơ ra những móng, tường, công trình ngầm nằm lẫn với cỏ cây, rêu phong, nắng mưa...

< Tam Đảo có rất nhiều nơi để các du khách tham quan và chụp ảnh như: Nhà thờ cổ, Đền Bà Chúa Thượng Ngàn, Thác Bạc, Cổng Trời, tháp Truyền Hình….

< Tam Đảo về đêm cũng rất nhộn nhịp và lung linh.

Thiên nhiên đã ban tặng cho Tam Đảo một khung cảnh tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi. Thế nên Tam Đảo là nơi lý tưởng cho bạn nghỉ dưỡng cuối tuần sau một tuần làm việc vất vả.

Theo Vietnamnet
Du lịch, GO!