(VNE) - Vườn tượng Danh nhân văn hóa nằm trong quần thể Văn miếu Trấn Biên, TP Biên Hoà, đìu hiu, cỏ mọc um tùm, nhiều hạng mục hư hỏng.

Vườn tượng Danh nhân văn hóa được tỉnh Đồng Nai xây dựng trên diên tích hai hecta năm 2015, là nơi trưng bày tượng đá 13 vị danh nhân văn hóa của dân tộc như: vua Lý Thái Tổ, Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Du...

Tượng đá xanh thi tướng Huỳnh Văn Nghệ cỏ mọc um tùm, không còn nhìn rõ kiến trúc xung quanh bức tượng.

Khu vực xây dựng theo dạng công viên mở nằm trong quần thể Văn miếu Trấn Biên (Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được phục dựng năm 1998), từ nguồn kinh phí phong trào "Kế hoạch nhỏ" của thiếu nhi Đồng Nai và một số doanh nhân.

Rác, cỏ dại bao quanh tượng nhà giáo Võ Trường Toản.

Chân tượng thi nhân Nguyễn Du bị mẻ một góc nhưng chưa được sửa chữa.

Ngoài mục đích tưởng nhớ các bậc tiền hiền, đây là nơi sinh hoạt văn hóa, tổ chức cắm trại, dã ngoại bổ ích, đưa lịch sử Việt Nam đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên hiện nay, vườn tượng bị đơn vị quản lý "lãng quên" khi trở nên đìu hiu, ít người ghé đến.

Con đường dạo quanh bờ hồ trong khu vườn cỏ mọc phủ kín, không còn thấy rõ. "Trước đây tôi hay vào đây dạo mát nhưng sau này cỏ mọc rậm rạp quá, sợ rắn rết nên không dám vào", chị Hằng, một người dân ở KDC phường Bửu Long, TP Biên Hòa nói.

Căn nhà gỗ Bắc bộ được dựng cho du khách người dân tham quan nét văn hóa xưa cũng xuống cấp, hư hỏng nặng.

Theo một số cư dân ở cạnh Trung tâm văn miếu Trấn Biên, khu vườn xuống cấp từ khi doanh nghiệp nhà nước bàn giao lại cho Bảo tàng Đồng Nai quản lý.

Ngoài vườn tượng Danh nhân, khu vực công viên tượng nghệ thuật của Văn miếu Trấn Biên cũng trong tình trạng đìu hiu. Ghế đá cho người dân tham quan, thưởng lãm bị đập phá hư hỏng, phủ rêu.

Nhà vệ sinh nhếch nhác, ít được sử dụng.

Một lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai, cho biết sau khi nhận bàn giao từ Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai năm 2022, đơn vị quản lý đã nhiều lần cắt cỏ, dọn dẹp nhưng thiếu người nên không thể chăm sóc thường xuyên. "Thực trạng vườn tượng và khuôn viên vẫn như trước khi bàn giao, chúng tôi đang cho tiến hành trùng tu dần dần", ông nói.

Hệ thống điện trong công viên hư hỏng, bung nắp gây nguy hiểm cho người dân. Buổi tối khu vực này không có đèn, không còn cảnh người dân đi dạo như trước.

Mộ cổ Cầu Xéo được cho là một trong những mộ cổ hợp chất lâu đời nhất ở Nam Bộ có giá trị văn hóa lịch sử được các nhà khảo cổ học hàng đầu Việt Nam khai quật hơn 12 năm trước cũng bị "quên lãng" bên một góc Văn miếu Trấn Biên.

Sau khi khai quật ở huyện Long Thành để làm cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai dự kiến phục dựng phần dương 50 tấn của mộ để bảo tồn, phục vụ nghiên cứu, song đến nay vẫn chưa có kế hoạch triển khai.

Theo Phước Tuấn (Vnexpress)

Du lịch, GO!

ĐGD: Những nơi tuyệt đẹp, thanh tịnh và đầy ý nghĩa như thế này, mình thấy mê... nhưng đáng tiếc, có vẻ như người ta bận bịu quá nhiều nên bỏ phí - Tiếc!