(BVP) - Phó Bảng hay Phố Bảng là một thị trấn nhỏ nằm tại huyện Đồng Văn, cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 110 km, sát với biên giới Việt Trung. Cộng đồng dân cư sinh sống tại Phó Bảng chủ yếu là người Mông và Hoa.

< Phó Bảng là một thị trấn nhỏ bình yên của Hà Giang.

Thị trấn Phó Bảng trước đây từng là một vùng đất sôi động, giao thương buôn bán sầm uất và được xem là thủ phủ của huyện Đồng Văn. Tuy nhiên, về sau Phó Bảng lại thu mình lại và dần chìm vào quên lãng. Có lẽ cũng vì thế mà cho đến tận ngày nay, thị trấn này vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính, hoang sơ và bình yên đúng chất một thị trấn vùng núi cao.

< Phó Bảng có khoảng vài chục căn nhà nằm dọc theo con đường nhỏ.

Du lịch Phó Bảng, bạn sẽ cảm thấy như đang được lạc vào giữa một thiên đường cổ tích vậy. Vẻ đẹp hoang sơ, bình yên của nơi đây chẳng thua kém gì so với một ngôi làng Hàn Quốc.

Đứng từ xa nhìn lại, Phó Bảng hiện lên ẩn hiện mập mờ sau những làn sương với những căn nhà bé xíu, Tường nhà đều được làm bằng đất, trải qua quãng thời gian dài, chúng ngả màu đỏ, xen lẫn chút vàng tạo nên một vẻ đẹp vô cùng độc đáo và ấn tượng.

< Phó Bảng ngày nay đẹp và bình yên.

Mọi thứ tại Phó Bảng đều nhuốm màu thời gian. Từ những cánh cửa cũ kỹ, mái ngói âm dương hay những bức tường bao loan phủ đầy rêu xanh như đưa du khách quay ngược thời gian, trở về với quá khứ cách đây hàng trăm năm.

< Tại Phó Bảng, thời gian như trôi chậm lại.

Nếu bạn là người thích sự náo nhiệt, sầm uất thì du lịch Phó Bảng Hà Giang chắc chắn không phải là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Nơi đây giống như một món quà vô giá dành tặng cho những ai thích sự yên ả, thanh bình. 

Hãy thử tưởng tượng mỗi buổi sáng bạn được thức dậy, đi dạo trên con đường làng quanh co, hít thở bầu không khí trong lành và chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của núi rừng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến trái tim bạn phải thổn thức rồi.

< Hòa mình vào thiên nhiên hùng vỹ, hoang sơ.

Vẻ đẹp của Phó Bảng được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt nhất. Phó Bảng thì là một ngôi làng nhỏ bình dị với khoảng vài chục căn nhà nhỏ nằm rải rác trên con đường nhỏ. Đi dạo trên con đường, thi thoảng lắm bạn mới bắt gặp một bóng người. Mặc dù vắng vẻ nhưng Phó Bảng lại không hề u ám hay ảm đạm. Thay vào đó là một khung cảnh bình yên, thân thương và mỹ miều.

< Phó Bảng tuy vắng vẻ nhưng không hề ảm đạm.

Rất nhiều người sau khi đến du lịch Phó Bảng đều phải công nhận rằng vẻ đẹp nơi đây không thua kém gì một ngôi làng nổi tiếng tại xứ sở Kim Chi. Người dân Phó Bảng tuy điều kiện kinh tế còn khó khăn, thiếu thốn nhưng họ luôn vui vẻ, nở nụ cười niềm nở khi bắt gặp du khách.

Phó Bảng hiện lên trong mắt các tín đồ xê dịch tựa như một thước phim quay chậm, để rồi sau khi ra về, họ vẫn phải nhung nhớ mãi không quên.

< Mọi thứ tại Phó Bảng đều rất đỗi thân thương, bình dị.

Cuộc sống ngoài kia dù có phát triển nhanh đến đâu thì Phó Bảng vẫn luôn bình yên và giản dị như vậy. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống xô bồ thì hãy dành riêng cho mình một khoảng thời gian để đến du lịch Phó Bảng nhé. Đó chắc chắn sẽ là cách tuyệt vời để bạn refresh tại tâm hồn, tiếp thêm năng lượng để tiếp tục quay trở lại guồng quay cuộc sống đấy.

Theo kinh nghiệm du lịch Phó Bảng, bạn có thể đến đây vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Vào mùa hè, bầu không khí mát mẻ tại Phó Bảng khiến nó trở thành một địa điểm tránh nóng lý tưởng. Còn vào mùa đông, thời tiết tuy có hơi khắc nghiệt nhưng lại mang đến cho bạn những trải nghiệm cực kỳ thú vị và mới lạ.

Cách di chuyển đến Phó Bảng Hà Giang: Phần lớn du khách thường lựa chọn di chuyển lên thành phố Hà Giang bằng xe khách sau đó thuê xe máy để tiếp tục đi đến Phó Bảng.

Đường đến Phó Bảng như sau: từ trung tâm thành phố Hà Giang, bạn đi theo đường QL4C, tại ngã ba Sủng Là bạn rẽ trái để đi Phó Bảng. Cung đường này tuy cheo leo đèo dốc nhưng lại khá đẹp.

Một số lưu ý khi du lịch Phó Bảng bạn nên biết

Phó Bảng là một thị trấn vùng cao nên thời tiết tương đối khắc nghiệt. Vì vậy nếu đi vào mùa đông bạn cần mặc đủ ấm và theo dõi kỹ dự báo thời tiết...


< Bạn có thể di chuyển đến Phó Bảng bằng xe máy.

Nếu phượt bằng xe máy, cần kiểm tra kỹ xe trước khi đi, tuân thủ luật an toàn giao thông và mang theo giấy tờ cần thiết. Tuyệt đối không xả rác bừa bãi, làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Đừng quên mang theo quần áo cũ, sách vở, bánh kẹo để làm quà cho những đứa trẻ địa phương.Phó Bảng dù không xa hoa, lộng lẫy nhưng vẫn có một sức hút lạ thường đối với du khách. Hy vọng rằng với những kinh nghiệm hữu ích trên, bạn sẽ có được một chuyến du lịch Phó Bảng đáng nhớ. Đừng quên theo dõi tin tức du lịch Hà Giang để cập nhật thêm nhiều điều thú vị nhé.

Theo Khổng Oai (Dulichvietnam)

Du lịch, GO!

Phó Bảng thị trấn bình yên trên Cao nguyên đá

Đến Phó Bảng tìm về quá khứ

Phó Bảng - nơi thời gian ngừng trôi