(BQN) - Với vẻ đẹp nguyên sơ về cảnh quan tự nhiên, thác Bạch Vân (thôn Tầm Làng, xã Quảng An, huyện Đầm Hà) đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách. Hiện nay, huyện Đầm Hà đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển, đưa thác Bạch Vân trở thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm…

< Đường lên thác Bạch Vân, thôn Tầm Làng, xã Quảng An, huyện Đầm Hà.

Thác Bạch Vân nằm cách trung tâm thị trấn Đầm Hà khoảng 14km về hướng Đông Nam. Từ trung tâm thôn Tầm Làng, du khách đi bộ thêm khoảng 30 phút đường rừng sẽ đến thác. Cung đường từ dốc Tầm Làng đến thác Bạch Vân đẹp như dải lụa vắt ngang lưng núi, với những ruộng lúa bậc thang và con suối uốn lượn dưới chân các dãy núi. Dọc 2 bên đường là những đồi quế, nương sắn, nương ngô của đồng bào dân tộc Dao, tạo nên cảnh đẹp thiên nhiên hùng vỹ, say đắm lòng người.

< Dòng suối chảy uốn lượn quanh thác Bạch Vân.

Thác Bạch Vân có độ cao 70m với 5 tầng nước chảy ầm ào quanh năm giống như bản hùng ca giữa núi rừng. Mỗi tầng thác mang một dáng vẻ khác nhau. Khác biệt nhất tạo điểm nhấn quyến rũ cho thác Bạch Vân là thác nước vẫn giữ nguyên nét hoang sơ, chưa có tác động của con người. Thác nước trong xanh, nhiệt độ mát lạnh quanh năm. Dưới chân thác có nhiều phiến đá nhấp nhô, đan xen nhau chạy dọc 2 bên bờ suối.

< Thác Bạch Vân cao 70m, với 5 tầng nước mát lạnh quanh năm.

Đứng ở độ cao nhất của thác, du khách có thể ngắm nhìn bao quát cả một vùng núi rừng bao la. Quanh khu vực thác Bạch Vân còn sở hữu các khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú là nét chấm phá độc đáo của cảnh sắc thiên nhiên nơi đây. Hệ thống sông suối và núi đồi hùng vĩ, cùng với các thung lũng nhỏ, phù hợp để phát triển thành khu du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Với ưu thế được thiên nhiên ban tặng, hiện nay huyện Đầm Hà đang nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và phát triển rừng tại khu vực thác Bạch Vân. Ngoài ra, huyện cũng đang phối hợp với Ban Dân tộc và Sở Du lịch, xây dựng 2 đề án gồm: Xây dựng các làng văn hóa dân tộc trong tỉnh và xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng cao. Cả 2 đề án đều lựa chọn thôn Tầm Làng, trong đó có điểm nhấn thác Bạch Vân làm trung tâm các hoạt động du lịch.

< Ven suối dưới thác Bạch Vân có nhiều phiến đá đan xen tạo ra cảnh sắc độc đáo, hấp dẫn.

Theo đó, ý tưởng của huyện sẽ khai thác khu cảnh quan vườn hoa sim, vườn trà hoa vàng dưới tán rừng thác Bạch Vân kết hợp du lịch trải nghiệm; đầu tư khu hồ điều hòa tạo cảnh quan kết hợp nuôi thả cá nước lạnh (cá hồi và cá tầm); khôi phục lại chợ phiên Ba Nhất (xã Quảng An)... Ngoài ra, đầu tư khu bảo tồn và phát huy văn hóa bản sắc dân tộc; khu du lịch sinh thái và khám phá thác Bạch Vân.

Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2021-2025. Khi đi vào hoạt động, đây là cơ sở để hình thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút ngày càng đông du khách đến thác Bạch Vân. Đồng thời, sẽ giới thiệu, quảng bá các sản vật đặc trưng và văn hóa ẩm thực của dân tộc Dao nơi đây đến du khách.

Theo Phạm Tăng (Báo Quảng Ninh)

Du lịch, GO!

Ngắm 5 tầng thác nước Bạch Vân

Kỳ vĩ thác Bạch Vân