(BTH) - Biển Hải Hòa thuộc xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa được đánh giá là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất miền bắc và là bãi biển đẹp nhất của Thanh Hóa bởi những nét hoang sơ, với bãi biển trải dài, thoài thoải, ngập tràn cát trắng.

Bãi biển đẹp nguyên sơ, nước trong xanh, sóng hiền hòa. Bờ cát trắng chạy dài 20km chỗ nào cũng có thể tắm được.

Khách du lịch đến với bãi biển Hải Hòa ngoài việc tận hưởng không gian biển thơ mộng còn có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây và khám phá chợ hải sản Hải Hòa ngay tại bãi biển vào buổi sáng sớm.

Chợ chỉ họp vào dịp hè hằng năm, từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8, phục vụ chủ yếu cho khách du lịch đến với bãi biển Hải Hòa.

Chợ bắt đầu từ 5h sáng, người bán là những dân chài chất phác, hiền lành, mến khách,...

Những chiếc thuyền ra khơi từ chiều hôm trước để cập bờ vào sáng hôm sau.

Du khách có thể mua về làm quà với rất nhiều loại hải sản.

Cá thu tươi ngon.

Rất nhiều loại hải sản tươi được bán tại chợ.

Theo các du khách giá ở đây “mềm” hơn so với những nơi khác.

Hải sản tươi sống là những món quà đặc biệt của biển dành cho du khách đến với Hải Hòa.

Du khách có thể thưởng thức hải sản ngay tại chỗ với dịch vụ chế biến ngay tại chợ.

Tôm, bề bề nóng hổi.

Hoặc, du khách có thể mua hải sản rồi thuê “đầu bếp” nấu ngay tại bờ biển.

... với giá chỉ 20.000 - 30.000 đồng/1kg.

Vào buổi bình minh, du khách cũng có thể hòa mình vào cuộc sống của người dân chài nơi đây bằng việc tham gia kéo lưới cùng ngư dân.

Mẻ cá cơm vừa được kéo lên.

Mỗi một mẻ lưới được khoảng 1 tạ cá loại này.

Ngay sau khi phân loại, lập tức đã có rất đông khách đặt mua với giá khoảng 70.000 - 80.000/1kg.

Với những du khách yêu thiên nhiên và thích sự khám phá thì biển Hải Hòa sẽ là điểm đến lý tưởng để tìm về.

Theo Quang Trung (Báo Thanh Hóa)
Du lịch, GO!