(LCO) - Bát Xát là mảnh đất có núi non hùng vỹ, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, trong đó ruộng bậc thang Sàng Ma Sáo được tạp chí nước ngoài đánh giá là đẹp nhất thế giới. Nơi đây có lợi thế để phát triển du lịch với nhiều nét riêng độc đáo.

< Ruộng bậc thang Sàng Ma Sáo.

Một vài năm trở lại đây, Bát Xát đã có nhiều điểm du lịch mới thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm. Dưới đây là một số điểm đang được nhiều người quan tâm.

< Ngải Thầu Thượng - nơi ngắm mây lý tưởng khi đến với Y Tý.

< Thác Mò Phú Chải hấp dẫn du khách đến Ý Tý.  Ảnh: Dương Toản

< Rừng cây cổ thụ tại Phìn Hồ thoáng mát, sạch sẽ.

< Ngắm hoàng hôn ở ruộng bậc thang Mường Hum.

< Thác Rồng thu hút du khách vào mùa hè.  Ảnh: Hà Huy

< Nhà cổ của người Hà Nhì tại xã Nậm Pung được nhiều du khách ghé thăm.

< Đồi chè Mường Hum là điểm đến mới của du lịch Bát Xát. Ảnh: Hoàng Kiều

< Cột cờ Lũng Pô - “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”.

Theo Ngọc Bằng (Báo Lào Cai)
Du lịch, GO!