(THO) - Lễ hội cầu ngư – bơi chải TP Sầm Sơn được tổ chức vào các ngày 14 và 15-5 âm lịch hằng năm nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng để những người dân chài ra khơi được bình an, đánh bắt được nhiều tôm cá, mùa màng bội thu, nhân dân sống ấm no và hạnh phúc.

< Thi bơi chải là nội dung sôi nổi, hấp dẫn nhất lễ hội cầu ngư - bơi chải TP Sầm Sơn.

Đây cũng là sư kiện văn hóa truyền thống đã gắn bó với cuộc sống, lao động người dân Sầm Sơn từ bao đời nay.

< Nghi thức rước kiệu của các thôn trên địa bàn phường Quảng Tiến.

Lễ hội diễn ra với các nghi thức truyền thống như: rước kiệu của các thôn, làng trên địa bàn phường Quảng Tiến – nơi diễn ra lễ hội; nghi thức tế lễ, tế thần sông, thần biển; dâng hương, tế tạ ơn thần sông, thần biển.

< Kiệu đươc rước về khu vực sân khấu chính của lễ hội.
Dulichgo
Các nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính với sự tham gia của hàng nghìn người dân trên địa bàn TP Sầm Sơn và du khách thập phương.

< Nghi thức tế lễ, đọc chúc văn tại lễ hội.

< Những lễ vật được dâng lên làm lễ cầu ngư.
Dulichgo
Phần hội đã diễn ra sôi nổi với cuộc thi đan lưới của 12 ngư dân khéo tay, lành nghề nhất trên địa bàn phường Quảng Tiến. Đây là nội dung không thể thiếu trong mỗi lần tổ chức lễ hội cầu ngư của TP Sầm Sơn.

< Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc.

< 12 ngư dân là những nghệ nhân khéo tay nhất tham gia thi đan lưới trong khuôn khổ lễ hội.
Dulichgo
Sôi động và hấp dẫn nhất là cuộc thi bơi chải truyền thống của các đội trên địa bàn TP Sầm Sơn.

< Giải bơi chải năm nay mở rộng về quy mô với 8 đội tham gia tranh tài.

Khác với những năm trước chỉ có 4 đội của các thôn trên địa bàn phường Quảng Tiến tham gia tranh tài, thì đến lễ hội năm nay, cuộc thi bơi chải đã đươc mở rộng về quy mô tổ chức với sự tham gia của 8 đội bơi cùng gần 200 VĐV đến từ các phường, xã trên địa bàn TP Sầm Sơn, trong đó có cả sự tham gia tranh tài của một số phường, xã mới được sáp nhập.

< Các thuyền đua được trang trí đẹp theo truyền thống.

< Các lượt đua diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Thành viên các đội bơi chải đều là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh và khéo léo nhất.
Dulichgo
8 đội được chia thành 2 bảng đấu; hai đội xếp nhất nhì ở lượt đua vòng bảng sẽ giành quyền vào lượt bơi chung kết. Kết thúc các cuộc thi, ban tổ chức đã trao cờ, phần thưởng cho các đội xếp thứ hạng cao ở nội dung thi bơi chải; trao phần thưởng cho các cá nhân xuất sắc tại cuộc thi đan lưới.

< Đông đảo người dân và du khách đã tới thưởng thức, cổ vũ cho các đội bơi chải trên các tàu thuyền tại Cảng Hới.

Lễ hội cầu ngư – bơi chải được tổ chức nhằm tạo niềm tin, động viên ngư dân tham gia vươn khơi bám biển, lao động sản xuất, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

< Ban tổ chức trao giải nhất nội dung thi bơi chải cho đội Trung Thịnh - phường Quảng Tiến.
Dulichgo
Lễ hội cũng là dịp để TP Sầm Sơn tiếp tục phát huy giá trị tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, làm phong phú thêm các sản phẩm phục vụ du lịch, tạo nên một hình ảnh đô thị du lịch biển Sầm Sơn ngày càng hiện đại văn minh nhưng vẫn đậm đà nét văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương, tạo sự thân thiện để thu hút nhiều hơn nữa du khách trong và ngoài nước.

Theo Mạnh Cường (Báo Thanh Hóa)
Du lịch, GO!