(TTO) - Những ngày này, trên một số tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ…, hoa kèn hồng đã bung nở rực rỡ.

< Những ngày này, thời tiết Sài Gòn nắng nóng, nhiệt độ trung bình 34-36 độ C, chính vì vậy mà những đóa kèn hồng được dịp bung nở.

Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng, được trồng thử nghiệm tại TP.HCM từ năm 2009. Kèn hồng có màu sắc tựa như hoa anh đào, nở vào tháng 4 và kéo dài cho đến tháng 6. Năm nay thời tiết nắng nóng khiến kèn hồng cho bông sớm hơn mọi năm.

< Thông thường khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tím hồng.
Dulichgo
Kèn hồng gần giống hình chuông, mọc thành chùm 4 - 7 bông. Khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tím tím hồng hồng đẹp mắt.

< Tuy rực rỡ là thế, kèn hồng chỉ nở rộ được 3-4 ngày rồi lại nhanh chóng rơi rụng.

< Hoa kèn hồng nở rộ trên tuyến đường Điện Biên Phủ, hướng từ ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh sang quận 1.
Dulichgo
Loài hoa cho bông nhỏ, màu hồng tím nhạt, khi nở rộ tạo nên một mảng màu hồng không quá sặc sỡ nhưng đủ để làm tâm hồn người nhìn nhẹ nhàng, xao xuyến.

< Mùa hoa kèn hồng tuy ngắn nhưng khiến thành phố trở nên mới mẻ hơn trong mắt người dân lẫn du khách.

< Kèn hồng nhanh nở nhưng cũng nhanh tàn. Hết đợt này tàn thì đợt khác lại bung nở. Các bạn trẻ tản bộ dưới hàng cây kèn hồng được trồng thẳng hàng tạo nên khung cảnh lãng mạn. Hoa nở rộ khiến Sài Gòn trở nên lãng mạn hơn.
Dulichgo
Theo Duyên Phan (Dulich.Tuoitre)
Du lịch, GO!