(ĐNO) - Đỉnh Mây Mù là một trong những khu rừng nguyên sinh của Đà Nẵng, nằm trên địa bàn xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang). Cách mặt nước biển 1.200m, nơi đây quanh năm sương mù bao phủ, tạo nên một không gian huyền ảo.
< Toàn cảnh đỉnh Mây Mù nhìn từ trên cao.
Hòa Ninh là một xã miền núi của huyện Hòa Vang có tổng diện tích tự nhiên là 10.519 ha đây là diện tích tương đối lớn.
Hòa Ninh thuộc dạng bán sơn địa, gần một nữa diện tích là đồi núi với nơi cao nhất là Đỉnh Núi Chúa - Bà Nà cao 1487m so với mực nước biển. Đỉnh Mây Mù này là một trong những ngọn núi khu vực Bà Nà - Núi Chúa.
Trên đỉnh Mây Mù có nhiều cây cổ thụ với các nhóm gỗ chính như chò, kiền kiền, chuồn, dỗi. Nhiều thân cây to nhiều người ôm không xuể, vươn mình lên thẳng trời cao và phủ một lớp rêu xanh cổ kính.
Mây trắng bao phủ quanh năm trên đỉnh núi, nhìn từ xa, đỉnh núi như đang khoác một tấm lụa mỏng.
Dulichgo
Tại đỉnh Mây Mù, ban ngày ánh nắng cũng khó xuyên qua các tán lá rừng. Tầng tầng, lớp lớp cây, dây leo, cây bụi, cây cổ thụ... tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ thú.
Những cây cổ thụ to đến mấy người ôm, cao chót vót, vỏ xù xì, rêu bám xanh ngắt, tán lá xòe rộng.
Nắng không lọt qua kẽ lá. Rừng mát lạnh dưới tán lá mờ trong sương.
Dulichgo
Nhiều thân cây sừng sững, tạo hình độc đáo giữa thiên nhiên.
Đến với đỉnh Mây Mù, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của cảnh vật và núi rừng
Theo Wildtrek (Đà Nẵng online)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.