(TH) - Tháng 10, mảnh đất Bắc Hà - Lào Cai không náo nhiệt như Hà Giang nhưng cũng thu hút nhiều khách du lịch bởi sự phong phú, đa dạng của các loài hoa khoe sắc tại thung lũng hoa Bắc Hà. Đến với thung lũng hoa Bắc Hà du khách sẽ được chìm đắm trong không gian rực rỡ màu sắc của các loài hoa và không khí trong lành của núi rừng.

Từ trung tâm thị trấn Bắc Hà, theo con đường uốn lượn giữa những đồi ngô, vườn mận tam hoa khoảng gần 2km, một thiên đường hoa rực rỡ sắc màu hiện ra trước mắt du khách với hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc giữa lòng cao nguyên.

Chủ nhân của trang trại hoa này là một doanh nhân đã có nhiều năm gắn bó với nông nghiệp Việt Nam. Bằng tình yêu với hoa, anh đã nhân giống, bảo tồn và cung cấp nhiều giống hoa quý hiếm, làm mãn nhãn du khách mỗi khi có dịp đến đây.
Dulichgo
Trang trại hoa của anh còn tạo công ăn việc làm cho đồng bào các dân tộc tại Bắc Hà nhờ được hướng dẫn, làm quen với công nghệ trồng hoa tiên tiến ngay trên mảnh đất quê hương.

Hoa ở đây mùa nào cũng nở. Nở xuyên suốt cả bốn mùa là phong lan. Từng nhành phong lan nơi núi đá cổng trời cùng về đây “họp mặt” với các loại phong lan mới  du nhập cả trong và ngoài nước.

Bên cạnh các giò lan rừng quyến rũ, mang đậm nét hoang dã của núi rừng Tây Bắc còn có các chậu hoa sặc sỡ sắc màu như cẩm tú cầu, oải hương, cát tường, dạ yến thảo, ngọc trâm… Những thảm hoa màu đỏ, hồng, vàng, tím trải dài khiến cho bất kì ai đến đây đều cảm thấy vô cùng thích thú.

Những suối hoa, thảm hoa màu đỏ, hồng, vàng trải dài khiến cho bất kì ai đến đây đều cảm thấy vô cùng thích thú.
Dulichgo
Mỗi loài hoa mang một màu sắc quyến rũ, đằm thắm được thiết kế trồng ở khu không gian riêng với kết cấu hài hòa, tinh tế. Hoa Ngọc Thảo, mai Điện Thảo, hoa Sen Cạn, cúc Indo, Mai Tuyết Tùng, Đỗ Quyên, hoa Hồng, hoa Bỏng, Cẩm tú cầu, tulip …mỗi loài mang một vẻ đẹp riêng biệt nhưng tất cả đã làm cho Bắc Hà thật lung linh sắc màu, xua tan đi cái giá lạnh của mảnh đất vùng cao.

Thung lũng hoa Bắc Hà trong dịp cuối năm là thiên đường của các loài địa lan. Năm nay, hoa xác pháo nữ hoàng là một loài hoa mới đang ngự trị vùng này với những sắc hồng, sắc tím tạo nên một khung cảnh nên thơ vô cùng.

Ngoài ra, tại đây cũng có dịch vụ cho thuê trang phục dân tộc địa phương và nhiều loại trang phục khác để du khách có cơ hội khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống lưu lại những bức ảnh khó quên nhất trong cuộc đời.
Dulichgo
Không chỉ được ngắm hoa, hòa mình vào không gian yên bình của các bản làng dân tộc với nương lúa, nương ngô xanh ngút ngàn, đến đây, du khách còn được thưởng thức các món ăn dân dã, mang hương vị độc đáo của địa phương như thắng cố, gà đen, lợn cắp nách, xôi màu…

Thung lũng hoa Bắc Hà mang trong mình vẻ đẹp vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc địa phương vừa hiện đại, là điểm đến lý tưởng cho du khách được tận hưởng và đắm mình trong không gian lãng mạn.

Vị trí: thôn Sân Bay, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Du lịch, GO! tổng hợp