(TH) - Cao nguyên đá Đồng Văn ngày nay đã trở thành Công viên địa chất Toàn cầu. Rất nhiều tiêu chí cần đáp ứng để một vùng cảnh quan giành được sự công nhận đó của UNESCO. Bài viết nhỏ này giới thiệu một trong những di sản thiên nhiên đặc thù của cao nguyên, khiến nó trở thành độc đáo, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng.


Theo đường ô tô đến cao nguyên đá, trên bề mặt khá bằng phẳng của cao nguyên Làng Đán, ngay bên phải đường nổi lên sừng sững một cụm bảy cột đá vôi, đó là nhóm tượng đá Thạch Sơn Thần.
Có những dáng đứng kỳ bí như các vị thần rừng, xoay mặt tứ hướng để cai quản một vùng cao nguyên đá, nhóm tượng đá Thạch Sơn Thần tọa lạc tại cao nguyên xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã trở thành hình tượng tâm linh, hình tượng văn hóa đáng tự hào của người dân nơi này.


Thạch Sơn Thần là một di sản, một điểm tham quan Hà Giang quan trọng nằm trong quần thể di sản địa chất cao nguyên đá Đồng Văn. Nhưng Thạch Sơn Thần luôn luôn tạo được cho mình vẻ hấp dẫn riêng, từ sự cheo leo, sự nứt nẻ cho đến vẻ đẹp rất có hồn thần linh trong từng tượng đá.

Nhìn từ xa, nhóm tượng đá Thạch Sơn Thần nổi lên sừng sững thành một cụm, với 7 chiếc cột đá vôi có niên đại gần 400 triệu năm trước. Đặc biệt, người ta còn phát hiện các cột đá vôi này hình thành dưới lòng nước biển, theo thời gian và các biến đổi địa chất của trái đất, nhóm tượng đá này nổi lên trên bề mặt giữa cao nguyên bằng phẳng. Qủa là một kiến tạo độc đáo của tự nhiên.
Dulichgo

Tiến đến gần hơn với cụm tượng đá, du khách sẽ phải vượt qua nỗi sợ hãi trước thử thách của những đường đèo ngoằn ngoèo, sâu hun hút của một bên là vách, một bên là vực. Nhưng khi đã vượt qua, du khách sẽ thỏa mãn được cảm xúc tuyệt vời khi đứng chạm chân ngay bên cạnh Thạch Sơn Thần.

Xưa kia nơi đây từng có một tầng đá vôi dày hàng chục mét so với mặt đất dưới chân nhóm tượng. Trong quá trình dầm mưa dãi nắng hàng triệu năm qua, chúng bị nứt nẻ, hao mòn và tan biến dần. Rồi chỉ còn một khối đá to bị nứt nẻ, tiếp tục bị phong hóa gặm mòn để dần dần phân tách thành những cột đá riêng biệt như hiện nay. Điều đó cho thấy thiên nhiên đã kỳ công như thế nào để có được kỳ quan độc đáo này.


Không chỉ đẹp bên ngoài, bên trong lòng tượng đá Thạch Sơn Thần còn chứa đựng các di tích hóa thạch giá trị, nổi bật là hóa thạch san hô. Đây là loại đá vôi từng được hình thành dưới đáy biển cách ngày nay khoảng 400 triệu năm. Trong lòng đá còn chứa đựng di tích những con san hô, tay cuộn của biển kỷ Devon.

Ở đâu đó trên thế giới bạn có thể gặp những rừng đá lô xô hàng trăm, hàng nghìn ngọn kiểu như ở Thạch Lâm, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nhưng nhóm cột đá vôi đơn lẻ mọc lên trên nền đất khá bằng phẳng như ở trên cao nguyên Làng Đán kể trên là độc nhất vô nhị. Nhìn nhóm cột đá, có thể mường tượng tới những công trình Cự thạch Cột đá (menhir) do người xưa tạo dựng một số nơi ở Châu Âu. Nhưng đó là những công trình nhân tạo, không thể ví với nhóm Thạch Sơn Thần do thiên nhiên chạm khắc được.


Bằng những vẻ đẹp, giá trị như đã kể trên, nhóm tượng Thạch Sơn Thần ở Hà Giang xứng đáng trở thành điểm đến du lịch sáng giá cho các hành trình du lịch Hà Giang. Đây cũng là một trong những điểm nhấn lý thú trong du lịch Hà Giang danh cho mọi đối tượng du khách cả trong và ngoài nước khám phá khi đến thăm địa phương này.

Du lịch, GO! tổng hợp