(BNA) - Chợ Chùa là ngôi chợ lâu đời, là đầu mối giao thương của các xã Nam Anh, Nam Xuân, Nam Lĩnh và Xuân Hòa của huyện Nam Đàn.

Thời gian gần đây, chợ Chùa dần trở thành nơi bán sỉ các mặt hàng rau và hành, tỏi khô cho những người buôn ở Nam Đàn, Vinh, Thanh Chương, Đô Lương, Hà Tĩnh.

Trước đây chợ Chùa họp chừng 1 giờ chiều nhưng thời gian gần đây chợ họp từ 9 giờ sáng.

Chợ Chùa phong phú các mặt hàng, nhưng vào buổi sáng nhiều nhất là mặt hàng rau, quả để bán sỉ cho thương lái nhiều vùng. Trong ảnh: Một cửa hàng may ngay bên trong hàng rau- một nét lộn xộn đáng yêu ở ngôi chợ quê này.
Dulichgo
Một người đàn ông bán sỉ hành lá, ớt nơi góc chợ.

Hình ảnh những người phụ nữ tảo tần luôn là hình ảnh quen thuộc ở chợ quê.

Buổi chiều, chợ Chùa bán sỉ nhiều mặt hàng đồ khô như hành, tỏi.
Dulichgo
Hành tăm - một "đặc sản" đất quê Nam Đàn.

Nhiều thức quà quê như khoai lang hay ngô bắp cũng được bán nhiều tại ngôi chợ này.

Một quầy quần áo trẻ em làm nên sắc màu sặc sỡ, bắt mắt giữa chợ.
Dulichgo
Những nải chuối vườn nhà.

Nặng trĩu lo toan, tất bật.

Theo Hải Vương (Báo Nghệ An)
Du lịch, GO!