(BDT) - Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nông dân thôn Thái An thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) nhộn nhịp bước vào mùa thu hoạch tỏi niên vụ 2017-2018, với diện tích gần 30ha, sản lượng ước đạt 500 tấn.

Giá bán tỏi tươi tại rẫy 35-40 ngàn đồng/kg, người trồng tỏi có lãi trung bình 10-15 triệu đồng/sào.

Tỏi Thái An có đặc điểm nhỏ tép, vỏ lụa trắng, hương vị nồng nàn. Các nông hộ áp dụng quy trình VietGAP vào sản xuất, cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm tỏi bảo đảm chất lượng an toàn.

< Nông dân thôn Thái An thu hoạch tỏi. Thái An có khoảng 30 ha tỏi, sản lượng ước đạt khoảng 500 tấn.
Dulichgo
< Vùng đất đầy nắng gió ven biển Thái An cho ra những củ tỏi có hương vị được người tiêu dùng ưa chuộng.

< Nụ cười của người trồng tỏi.
Dulichgo
< Tỏi Thái An nhỏ tép, vỏ lụa trắng tinh và có vị nồng hơn các loại tỏi khác.

Theo Sơn Ngọc (Báo Dân Tộc)
Du lịch, GO!