Ngày 25/6/2016, Tập đoàn Sungroup chính thức tổ chức khai trương hệ thống cáp treo Nữ Hoàng và vòng quay Mặt Trời nằm trong tổ hợp Dự án Công viên Đại Dương (TP Hạ Long) trên quy mô gần 200ha với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Trong đó, cáp treo Nữ Hoàng có 2 cabin sức chứa 230 khách/cabin.

< Vòng quay Mặt Trời Hạ Long cao 215 m so với mực nước biển, đường kính vòng quay khoảng 115m đã cơ bản hoàn thành chuẩn bị đưa vào phục vụ du khách.

Với hành trình: Điểm đầu tại Khu du lịch Bãi Cháy - chạy song song theo cầu Bãi Cháy đến đỉnh đồi Ba Đèo (phường Hồng Gai), ở độ cao tĩnh không của cáp treo cao hơn so với cầu Bãi Cháy khoảng 30m, du khách được ngắm nhìn cảnh Vịnh Hạ Long, TP Hạ Long, cầu Bãi Cháy, sông Cửa Lục đẹp đến bất ngờ.

< Vòng quay Mặt Trời Hạ Long được cho là vòng quay mặt trời cao nhất thế giới.

< Hình ảnh cầu Bãi Cháy thơ mộng nhìn từ cáp treo Nữ Hoàng.
Dulichgo
Vòng quay Mặt Trời Hạ Long cao 215 m so với mực nước biển, đường kính vòng quay khoảng 115m, là vòng quay mặt trời cao nhất thế giới.

< Sông Cửa Lục với những con tàu màu trắng tô điểm trên nền xanh của nước biển khiến du khách không khỏi nao lòng.

< Hoàng hôn Hạ Long thơ mộng.
Dulichgo
Sau gần 2 năm triển khai xây dựng, đến thời điểm hiện tại hệ thống cáp treo Nữ Hoàng, vòng xoay Mặt Trời và một số công trình phụ trợ của Tập đoàn Sungroup đã cơ bản hoàn thành.

< Từ cáp treo Nữ Hoàng và vòng quay Mặt Trời du khách được ngắm nhìn Hạ Long với nhiều góc độ.

< Sông Cửa Lục nối đôi bờ Hòn Gai và Bãi Cháy của thành phố du lịch Hạ Long.

< Ngắm Hạ Long đẹp đến bất ngờ từ vòng quay Mặt Trời và cáp treo Nữ Hoàng.

Theo Thái Bình - Hùng Sơn / Báo Quảng Ninh
Du lịch, GO!