(NLĐO) - Sau thời gian khởi động ì ạch, gần đây, dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước (Quốc lộ 14) đã nhận được sự quan tâm của các bộ ngành và chính quyền địa phương nên hoàn thành sớm hơn dự kiến hơn 1 năm.

< Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên xuyên qua những hàng thông mát rượi.

Ngày 15-6, ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho biết theo kế hoạch, trong 2 ngày 24 và 25- 6, hội đồng nghiệm thu nhà nước sẽ tiến hành nghiệm thu dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước, để ngày 26-6 thông xe toàn tuyến.

< Khẩn trương hoàn thành các hạng mục phụ để kịp tiến độ thông xe.

Dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế cho vùng Tây Nguyên mà còn có ý nghĩa về mặt an ninh chính trị.

< Bạt những quả đồi dọc tuyến đường để hạn chế đèo dốc.

Tuyến đường sẽ kết nối hệ thống các tuyến đường ngang, đường hành lang Đông – Tây với miền Trung, Đông Nam Bộ, cũng như kết nối với các nước Lào, Campuchia.

< Những cây cầu mới tinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại trước "giờ G".

< Đoạn đường được bảo hành hơn thời gian quy định.

< Rãnh thoát nước hai bên đường.

< Tuyến đường như một dải lụa vắt ngang đồi núi Tây Nguyên.

< Tuyến đường rất phù hợp với các bạn trẻ thích ngao du bằng xe máy.

Theo Cao Nguyên (Người Lao Động)
Du lịch, GO!

Đường HCM và đường ven biển là những cung phượt tuyệt vời nhất đối với bọn mình. Hãy chuẩn bị xăng đầy, máy tốt... là lên đường thôi!