Nhà thờ Giáo xứ Quan Cao tọa lạc tại thôn Quan Cao, xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; cách Tòa giám mục Thái Bình khoảng 22 km về hướng Đông Nam; phía Nam giáp xứ Cao Mại; phía Đông giáp xứ Bác Trạch.

Trước đây, vùng đất Quan Cao là bãi biển Đông. Tin Mừng đến vùng đất này khi bảy dòng họ theo đạo Công Giáo ở nhiều nơi khác về đây khai hoang, lập nghiệp. Từ bảy dòng họ này, họ giáo Quan Cao được khai sinh vào năm 1816, thuộc xứ Bác Trạch, nhận thánh Đaminh làm quan thầy, với số giáo dân 140. Giáo họ đã xây dựng được ngôi nhà nguyện nhỏ để làm nơi cầu nguyện.

Quá trình hình thành nhà thờ mới:

- Năm 1880, giáo họ đã xây dựng một nhà thờ gỗ kiên cố với chiều dài 31m, rộng 10m, cao 14m, ngôi nhà thờ này tồn tại đến năm 1995.

- Năm 1995, giáo họ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới với chiều dài 48m, rộng 19m, tum cao 27m. Trải qua ba năm thi công, với sự giúp đỡ của các đấng bậc, quí ân nhân thân nhân và sự nỗ lực của giáo dân trong giáo họ, Quan Cao hân hoan vui mừng cắt băng khánh thành ngôi thánh đường năm 1998 (ngày 19-11-1998).

- Năm 2000, giáo họ xây dựng ngôi nhà Chung diện tích 250m.

- Năm 2009, giáo xứ cắt băng khánh thành hai tháp chuông cao 54m.

- Năm 2010, Quan Cao hoàn thành quần thể kiến trúc của mình bằng việc xây dựng nhà giáo lý hai tầng, chiều dài 34m, rộng 8m.

Sau 179 năm (1816), Quan Cao được Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang ban Sắc nâng lên hàng giáo xứ ngày 04.8.2007.

Trích theo Giáo Phận Thái Bình
Du lịch, GO!