Khoai lang suối Mít,
Đậu phộng hòn Vung.
Chồng đào thiếp mót đổ chung một gùi,
Đến bây giờ nhơn nghĩa sụt sùi.
Chàng giận chàng đá cái gùi lăn chiêng...
Chim kêu dưới suối từ bi,
Nghĩa nhơn anh còn bỏ huống chi cái gùi.

Hoặc
Ngó lên hòn núi Chóp Vung,
Ngó xuống cánh đồng lúa trĩu những bông.
Ước gì em chửa có chồng,
Anh về thưa cha với mẹ mang rượu nồng đón em.

Đi tìm địa danh đích xác Suối Mít quả là khó khăn vô cùng. Địa danh Suối Mít thì không thấy nơi nào có, chỉ có Dốc Mít thuộc xã An Phú huyện Tuy An. Còn địa danh Hòn Vung thì nhiều nơi như Sông Cầu có núi Hòn Vung và thôn Phước Hậu xã An Hiệp cũng có tên Hòn Vung.

Vùng đất Hòn Vung Phước Hậu, dân địa phương làm đậu phộng nhiều lắm. Hai địa danh này Suối Mít và Hòn Vung cách nhau cây số. Suối Từ Bi ở thôn Mỹ Phú xã An Hiệp. Từ Bi chỉ cách Hòn Vung chừng 5 cây số.

Hòn Vung thuộc thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định huyện Sơn Hòa. Trước năm 1945 có tên là Hòa Trinh. Bấy giờ thôn Hòa Trinh chia làm hai thôn là thôn Hòa Trinh và Hòa Ngãi cách trụ sở thôn Hòa Ngãi 200m.

Đỉnh núi Hòn Vung cây cối còn xanh nhưng chỉ loại gai chứ không có cây cổ thụ. Chung quanh Hòn Vung có buôn làng dân tộc, số hộ khá đông, chuyên trồng mía và làm rẫy.

Suối Mít thuộc thôn Hòa Trinh xã Sơn Định huyện Sơn Hòa. Thôn Hòa Ngãi và Hòa trinh trước kia cùng thôn nên Suối Mít và Hòn Vung cách hơn cây số. Suối Mít phát nguyên từ phía tây xã Sơn Định chảy theo các triền núi xuống An Xuân, An Lĩnh huyện Tuy An rồi chảy ra Sông Cái. Ngày trước hai bên bờ dân ở khá đông chuyên trồng mít. Những ngày chiến tranh, dân tản cư đi nơi khác, những cây mít bị chất độc hóa học chết gần hết. Hòa bình lập lại dân trở về quê, đên nay Suối Mít có 23 hộ gia đình, cuộc sống còn khá khó khăn.

Theo Nguyễn Đình Chúc (Báo Phú Yên)
Du lịch, GO!