(Tiếp theo) - Mường Tè nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Lai Châu, nằm trên biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc. Phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Phía Tây và phía Nam huyện Mường Tè giáp huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên. Phía Đông Mường Tè là huyện Sìn Hồ. Diện tích tự nhiên huyện Mường Tè ngày nay là 367.883 ha, tức là 3.678,83 km².

<Nghỉ ngơi một chút trên tỉnh lộ 127 rồi chúng tôi chạy một mạch tới trung tâm huyện Mường Tè.

Mường Tè là một huyện miền núi, cũng là huyện cực tây của tỉnh Lai Châu. Diện tích tự nhiên của huyện là 367.883 ha, tức là 3.678,83 km².

< Tới huyện Mường Tè, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi uống nước một lát rồi rẽ tay phải đi vào Pa Ủ.
Qua cây cầu từ Mường Tè vào Pa Ủ, xuyên qua một loạt bản của người Thái.

Địa hình núi cao xen lẫn thung lũng, có các đỉnh núi: Pu Tả Tông (cao 2.109 m), Pu Đen Đinh (1.886 m), Pu Si Lung (3.076 m),...

< Con đường cấp phối ngoàn ngoèo dẫn vào xã Pa Ủ.

Các sông chảy trên địa bàn huyện là: sông Đà, sông Nậm Ma, sông Nậm Cúm, sông Nậm Nhé, thuộc hai hệ thống: hệ thống sông Hồng và sông Mê Kông. Đất rừng chiếm khoảng 90% diện tích đất tự nhiên của huyện.
Dân số huyện là 53.333 người (năm 2012) bao gồm các dân tộc: Thái, Mông, Hủ, Hà Nhì, SiLa, Cống...

< Một cánh đồng tuyệt đẹp nằm hai bên con suối lớn.

< Suối chảy cuồn cuộn tung bọt trắng xóa.

< Lũ trẻ chơi đùa giữa đường.

< Ruộng bậc thang vẫn còn xanh ngắt lúa cấy muộn.

< Những đường cong uốn lượn, lúa chín xen lẫn với lúa xanh.

< Một đoạn đường chạy men theo cánh đồng.

< Chỉ đôi tuần nữa là gặt được.

Xã Pa Ủ nằm ở phía Bắc của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đây cũng là xã xa xôi nhất của huyện, đời sống của đồng bào còn vô vàn khó khăn. Cách trung tâm huyện lỵ 60 km, Pa Ủ có 28,5 km đường biên giới với TQ với 100% dân tộc địa phương là người La Hủ.

< Con suối chảy ngoằn ngoèo trong thung lũng, không hiểu nó chảy theo hướng nào nữa, thật kỳ quái.

< Càng vào sâu, con đường càng trở nên hoang vắng, chẳng thấy có bóng người.

< Dòng suối chảy giữa rừng rậm. 

Xã Pa ủ có diện tích 331.06 km², dân số năm 1999 là 2016 người, mật độ dân số đạt 6 người/km². Địa hình Pa Ủ rất hiểm trở, chia cắt, nhiều đoạn mới chỉ đang thi công mở đường cho xe ô tô thông xe thậm chí có nhiều điểm bản chưa có đường giao thông nên vẫn phải đi bộ vào.

< Đường tuy chỉ là đất cấp phối nhưng khá phẳng và không trơn, mấy chiếc cào cào tha hồ phóng qua vun vút.

< Một chiếc xe máy của ai đó dựng bên đường, ở đây chả mấy khi mất xe, người dân nhiều khi vứt bên đường rồi phủ ít lá cây lên là xong.

< Đã đến Khu vực biên giới.

Nằm trên địa bàn xã Pa Ủ có một trường Trung học cơ sở, 2 trường Tiểu học và hai trường mầm non với gần 1.000 em học sinh, rải đều trên 12 điểm bản là: Mu Chi, Pa Ủ, Tân Biên, Thăm Pa, Ừ Ma, Nhũ Ma, Hà Xi, Pha Bu, Xà Hồ, Trà Khế, Cờ Lò 1, Cờ Lò 2.

< Con đường chui sâu vào rừng bạt ngàn.

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13.

Theo Bát Trảm Đao blogspot
Du lịch, GO!