(PYO) - Với chủ đề Tết dân tộc, đường hoa xuân năm nay lấy ý tưởng thiết kế tập trung vào linh vật rồng tại công viên Thanh thiếu niên (phường 5, TP Tuy Hòa) chinh phục du khách thưởng ngoạn với đường hoa chia làm sáu đại cảnh, tiểu cảnh và cổng.

Cổng hội long vân tại mặt đường Điện Biên Phủ.

Trong đó, linh vật Rồng được thiết kế ấn tượng là một trong những điểm nhấn nổi bật của TP Tuy Hòa nhằm phục vụ đời sống tinh thần Nhân dân vui xuân đón tết.

Đông đảo người dân đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh lưu niệm.

Dưới đây là một số hình ảnh linh vật rồng Phú Yên đang thu hút đông đảo người tham quan.

Linh vật rồng “Tọa sơn hướng hải” tựa mình vào núi, mặt hướng ra biển Đông quy tụ sinh khí đất trời.

Tiểu cảnh rồng tại đường hoa xuân.

Cổng “Lưỡng long chầu nguyệt” tại đường hoa.

Khi hình ảnh linh vật rồng được thắp sáng vào ban đêm càng khiến cho khu vực trung tâm Đường hoa xuân trở nên lung linh, rực rỡ.

Đông đảo người dân chụp ảnh check-in trước đường hoa.

Màn đêm buông xuống, con rồng nhả ngọc được thắp đèn tạo nên khung cảnh nổi bật tại TP Tuy Hòa.

Hình ảnh con rồng nhả ngọc tại công viên Thanh thiếu niên trùng với linh vật tết Giáp Thìn 2024.

Theo NGỌC THẮNG - VŨ RJN (Phú Yên)

Du lịch, GO!