(KTĐT) - Hồ Ngàn Trươi ở huyện miền núi Vũ Quang có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, đẹp đến nao lòng. Khám phá, trải nghiệm sông nước và những khu rừng nguyên sinh đầu nguồn sẽ tạo nhiều dấu ấn, cảm giác bất ngờ, thú vị.

Lòng hồ Ngàn Trươi, thuộc dự án thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi- Cẩm Trang ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi chặn dòng (đợt 2 năm 2015), hồ Ngàn Trươi có dung tích 775 triệu m3 nước, lớn thứ 3  ở Việt Nam sau hồ Dầu Tiếng và Cửa Đạt.

Trong lòng hồ có 35 đảo lớn nhỏ thuộc lâm phận của Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý, bảo vệ.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm ngặt công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, lòng hồ Ngàn Trươi thu hút rất nhiều loài chim di cư đến sinh sống.

Hoa cẩm cù hỏa tiễn tỏa hương, khoe sắc trong rừng.

Thác Thang Đày bắt nguồn từ biên giới Việt Lào...

Thác chảy về hồ Ngàn Trươi được ví như dải lụa mềm vắt qua rừng núi, tung bọt trắng xóa bên những vách đá cheo leo, hiểm trở.

Trong rừng  sâu có nhiều cây cổ thụ mọc lên giữa muôn trùng đá núi.

Vào mùa Hè, những lúc sáng sớm sương mù vương vấn mặt hồ Ngàn Trươi, tạo không gian lãng mạn, kỳ thú.

Ánh bình minh dệt muôn sắc màu kỳ ảo giữa núi rừng, sông nước Ngàn Trươi.

Lúc chiều tà, khi mặt trời gác núi cả lòng hồ Ngàn Trươi nhuốm màu đỏ rực.

Những khe suối ở thượng nguồn biên giới Việt- Lào chảy về tích nước cho lòng hồ Ngàn Trươi.

Điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa đã tạo nên những khu rừng nguyên sinh xanh tốt với hệ động, thực vật phong phú, đa dạng.

Vườn Quốc gia Vũ Quang được biết đến là một trong những trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam và được công nhận là Vườn Di sản ASEAN. Nơi đây không chỉ phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu khoa học mà còn có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch sinh thái.

Theo Văn Chương (Kinh Tế Đô Thị)

Du lịch, GO!

Kỳ ảo non nước hồ Ngàn Trươi