(TTO) - Còn gần một tháng nữa tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân làng heo đất phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương bắt đầu vào mùa sản xuất hổ vàng chào xuân.

Chị Võ Thị Thanh Hà (phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương) vẽ chi tiết mắt, râu tỉ mỉ cho hổ vàng.

Nắm bắt xu hướng năm con gì tạo hình con đó, ngoài việc làm hổ bằng đất, các xưởng sản xuất còn làm thêm hổ bằng thạch cao để đáp ứng nhu cầu người dùng.

Chú Trịnh Hai cho biết năm nay hổ bằng đất khan hiếm do các lò sản xuất bị ảnh hưởng dịch.

Chị Võ Thị Thanh Hà (chủ xưởng sản xuất Thành Tâm, phường Lái Thiêu, TP Thuận An) cho biết xưởng của chị bắt đầu làm hổ vàng từ tháng 10, không chỉ lấy hổ bằng đất từ các xưởng ở Tân Uyên về gia công lại mà chị Hà còn tự sản xuất ra hổ thạch cao.

Anh Nguyễn Nhật Hào đổ hổ bằng thạch cao, trung bình mỗi ngày anh làm ra 100 con.

Hổ thạch cao để từ 10 - 15 phút sẽ thành hình

"Xưởng tôi làm đủ con vật bỏ ống như heo đất, mèo đất… Năm sắp tới là Nhâm Dần nên làm thiên về hổ là chủ yếu, bữa giờ đã bán ra thị trường tầm 2.000 con.

Do ảnh hưởng dịch nên một số xưởng sản xuất không cung ứng đủ hổ bằng đất, nhiều xưởng sản xuất thêm hổ thạch cao.

Hổ đất được phủ màu vàng ánh với nhiều ý nghĩa may mắn, tài lộc cho năm mới

Hiện hổ bằng đất lấy từ các lò làm không kịp do nhân công về quê không có người làm. Khan hiếm hàng nên xưởng tôi tự sản xuất ra hổ bằng thạch cao. Loại này láng, đẹp sắc sảo hơn con bằng đất và giá cũng cao hơn.

Chú Nguyễn Khải Hoàng (phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương) phủ kim tuyến cho hổ đất.

Giá bán hổ vàng dao động 25.000 - 30.000 đồng/con

Mấy năm trước thời điểm này đã nhộn nhịp rồi, làm từ sáng đến 22h đêm. Năm nay do ảnh hưởng dịch nên làm đến 16h đã nghỉ. Thị trường bán ra cũng ít so với mọi năm, trước ra 8 lò, hơn 10.000 con, năm nay chỉ có 4 lò, giảm 50% số lượng sản xuất so với các năm".

Nhộn nhịp thương lái đến xưởng lấy hàng về bỏ mối tại TP.HCM và các tỉnh miền Tây

Theo Ngọc Phượng (Tuổi Trẻ)

Du lịch, GO!