(NLĐO) – Cụm danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa ở tỉnh Quảng Nam là điểm thu hút du khách nhưng thường xuyên bị bủa vây bởi rác thải.

Cách thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam khoảng 40 km về phía Đông Nam, xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) biệt lập với đất liền bởi 4 phía là nước, gồm một mặt giáp biển và ba mặt còn lại giáp sông Trường Giang.

Nơi đây còn giữ nét hoang sơ của thiên nhiên, khung cảnh hữu tình.

Du khách đến đây không chỉ được thưởng ngoạn phong cảnh biển, bãi cát trắng, rừng dừa xanh ngắt, mà còn được ngắm những bãi đá trầm tích có tuổi đời hàng triệu năm nằm xếp tầng tầng lớp lớp, tạo nên những hình thù kỳ bí, lạ mắt của cụm thắng cảnh Bàn Than, Hòn Mang, Hòn Dứa...

Dù vậy, tình trạng rác thải từ đất liền theo dòng Trường Giang trôi đến, dạt vào các bãi biển thực sự là bài toán nan giải của chính quyền và người dân nơi đây.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau các đợt mưa lũ vừa qua, bờ biển dài khu vực ghềnh đá Bàn Than trở thành tụ điểm của rác thải. Từ túi ni lông đến chai nhựa, ly nhựa… đều có mặt trên khắp bãi biển.

Ông Nguyễn Văn Chuẩn (59 tuổi, thôn Thuận An, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành) cho biết, rác thải trôi vào bãi biển rất nhiều và khó xử lý, nhiều lần thanh niên tình nguyện tổ chức thu dọn nhưng sáng hôm sau sóng biển lại đưa rác vào bờ.

"Rác thải của người dân vứt xuống biển rồi bị sóng đánh vào bờ, nơi đây được xem như "túi đựng rác". Hôm nay dọn xong đến sáng mai sóng lại đánh rác trôi vào bờ. Chính quyền có tổ chức thu dọn nhưng chưa thể xử lý dứt điểm. Người dân sống cạnh bờ biển phải chịu cảnh rác thải ngập tràn, ruồi muỗi khắp nơi, rất khổ sở" – ông Chuẩn nói.

Được biết, để xử lý tình trạng rác thải do nơi khác chảy đến và rác thải sinh hoạt của người dân ở xã đảo Tam Hải, ngành tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Nam đã đề xuất triển khai dự án nhà máy đốt rác thải tại địa phương này.

Tuy vậy, do người dân phản ứng vì lo ngại lò đốt rác gây ô nhiễm cùng với việc không đảm bảo về khoảng cách với khu dân cư so với quy định nên đến nay dự án không được triển khai.

Hiện nay, rác thải tại xã đảo Tam Hải sau khi thu gom phải vận chuyển bằng phà vào đất liền để xử lý nên gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Nguyên Linh (Người Lao Động)

Du lịch, GO!