(KTO) - Lăng Quận Nghi ở Thanh Hóa là nơi quy tụ những tác phẩm điêu khắc đá cổ đồ sộ và độc đáo hiếm thấy của Việt Nam.

Nằm ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cụm di tích đền thờ - lăng mộ Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi hay lăng Quận Nghi có niên đại từ thế kỷ 16, là khu lăng mộ đá có quy mô lớn bậc nhất xứ Thanh.

Công trình có tổng diện tích 38.000m2, bao gồm nhiều thành phần kiến trúc với chức năng khác nhau được bố trí theo kiểu "Nội công ngoại quốc", gồm 2 vòng thành khép kín: Thành đất (thành ngoại) ở ngoài, thành đá (thành nội) ở trong.

Đường dẫn từ khu thành ngoại vào trong khu thành nội được lợp đá tảng, hai bên là hàng chó đá, ngựa đá, voi đá và tượng thần hộ pháp.

Cặp voi chiến bằng đá của lăng Quận Nghi được coi là con voi đá cổ lớn nhất Đông Nam Á, với chiều cao 2,1m.
Dulichgo
Tượng ngựa đá cũng đồ sộ hiếm thấy.

Tượng con chó bằng đá được tạo hình rất chi tiết và sinh động.
Dulichgo
Tượng hộ pháp cao 1,9m. Đầu đội mũ vải, tay ôm chùy.

Hai chiếc bia đá lớn nằm đối xứng hai bên lối vào thành nội.

Một trong hai bia đá có phần mái che cũng được đục nguyên khối rất đồ sộ.
Dulichgo
Chữ viết và hoa văn được khắc trên bia rất tinh tế.

Cổng vào thành nội hình mái vòm, có phần dưới ghép bằng đá tảng, phần trên xây bằng gạch.

Trên cổng có khắc ba chữ "Tướng công môn" bằng đá trắng.
Dulichgo
Bên trái cánh cổng có một giếng đá cổ được tạo hình rất tinh tế.

Tường đá bao bọc thành nội vốn có chiều dài cả cây số, nhưng đã mất mát nhiều do một thời gian dài bị tháo dỡ làm cầu cống.

Sau cánh cổng của thành nội là con đường lát đá dẫn vào đền thờ Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi.
Dulichgo
Ngôi đền được dựng trên khung gỗ mang nét tiêu biểu cho lối kiến trúc thời Hậu Lê.

Bên trong đền thờ có bàn thờ Phúc Khê tướng công Nguyễn Văn Nghi.
Dulichgo
Theo sử sách, Tướng công Nguyễn Văn Nghi (1525- 1595) thọ 69 tuổi, khi mất ông được truy tặng Thượng thư Bộ công gia Thái bảo thụy Phúc Khê tướng công.

Ông đỗ nhất giáp chế khoa năm Giáp Dần 1554. Thời Lê Trang Tông năm 29 tuổi đậu Tiến sĩ. Ông là thầy giáo của hai vua Lê Anh Tông và Lê Thế Tông.

Ngày nay, lăng Quận Nghi đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia của Việt Nam.

Theo Quốc Lê (Kiến Thức)
Du lịch, GO!