(Zing) - Với nền nhiệt dưới 0 độ C, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao hơn 1.500 m trong những ngày gần đây phủ tuyết trắng xoá trên cây cỏ, mái hiên...

Sáng 31/12, nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -0,6 độ C. Nhiệt độ xuống thấp khiến sương, nước đóng băng giá.

Mẫu Sơn được xem là một trong những nơi lạnh nhất Việt Nam. Mùa đông, nhiệt độ nơi đây thường xuống đến mức âm, có hiện tượng băng giá và có thể xuất hiện tuyết rơi.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày và đêm 31/12, tình trạng rét đậm, rét hại tiếp tục diễn ra diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C và vùng núi cao dưới 3 độ C.

Với mức nhiệt này, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá.

Sương, nước mưa đọng trên các biển báo, ngọn cỏ hay vách đá đều kết thành những dải băng.

Đây không phải là lần đầu Mẫu Sơn xuất hiện băng giá. Tại khu này sáng sớm nay gió vẫn thổi mạnh khiến những khối băng đóng lại có hình dáng khác nhau.

Nhiều du khách đổ về Mẫu Sơn chiêm ngưỡng vẻ đẹp băng tuyết xuất hiện song không thể chịu nổi cái lạnh dưới 0 độ C. Trên quần áo họ, những hạt mưa sớm đóng lại thành băng.

Những lán được người dân dựng lên bán hàng băng giá bám chặt.

Hay trên các khung cửa sắt, đều được băng tuyết phủ kín.

Những hàng quán được phủ lớp băng tuyết mỏng.

Nền nhiệt thấp kèm theo mưa phùn khiến cho phương tiện di chuyển khá khó khăn song lượng du khách lên tham quan đỉnh núi đang tăng dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt rét đậm, rét hại này dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019.

Theo Lan Hương (Zing News)
Du lịch, GO!