(TTO) - Nếu Nha Trang được biết đến như bức tranh lộng lẫy, kiêu sa tráng lệ, thì biển Dốc Lết lại được ví như một mảng màu tươi sáng, giản dị nhưng đầy cuốn hút bởi sự mộc mạc, hoang sơ không giống bất cứ nơi nào.
Chính vì thế, đã tới Nha Trang, du khách thường không quên ghé thăm Dốc Lết.

< Vẻ đẹp của biển Dốc Lết dễ dàng làm xiêu lòng người du khách.

Dốc Lết độc đáo ngay từ cái tên gọi. Nhiều năm về trước, theo người dân địa phương, du khách và cả người bản xứ muốn tận hưởng được khung cảnh lãng mạn, lý tưởng của nơi này, phải vượt qua một chặng hành trình khá vất vả.

Dốc Lết - nơi thì thầm biển hẹn

Hầu hếu mọi người phải chinh phục những bức tường cát cheo leo cho đến lúc mệt nhoài, phải “lết lê” từng bước đi, thì mới chạm được đến xứ thiên đường cát trắng như tranh, như thơ.
Dulichgo
Thiên nhiên dường như cũng ít nhiều đọc thấu tâm tư lữ khách, nên đã khéo léo vẽ nên một bức họa nguyên sơ đẹp đến mê mẩn. Bù lại cho những giây phút nhọc nhằn để chạm tay vào biển gọi mộng mơ xanh ngắt một màu dịu ngọt trong veo.

Biển ở đây không dốc mà thoai thoải xa bờ. Du khách dù bơi chưa giỏi, hay không biết bơi cũng có thể vô tư tung tăng chơi đùa, thoải mái ngâm mình trên sóng biển trong vắt tựa pha lê, vỗ bờ cát trắng mềm mại thanh tân như dáng dấp người thiếu nữ căng tràn nhựa sống.

< Nhiều đôi tình nhân đến Dốc Lết và chọn TTC Resort Premium.

Giữa đất trời lồng lộng, muôn ngàn lớp sóng nhẹ nhàng vỗ về giúp xua tan những muộn phiền còn vương mang đâu đó. Bao nhiêu xô bồ, bon chen dường như không còn hiện hữu chốn này. Tất cả đã nhường chỗ cho vẻ đẹp bình yên, thanh thoát…
Mặt biển nơi đây luôn êm dịu hiền hòa ngay cả vào những ngày gió to, vì được dãy đảo bao quanh che chắn.
Dulichgo
Tận hưởng những ngày thư  giãn nơi đây, du khách còn được thưởng thức những trò chơi thú vị ngoài trời đầy kịch tính, như dù bay, lướt mô tô nước, thuyền bè chuối, chèo xuồng trên sóng biển mênh mông...

< Ẩm thực nơi đây phong phú, tinh tế.

Theo nhiều du khách thường xuyên đến đây, tháng Một đến tháng chín được xem là thời điểm vàng để khám phá Dốc Lết.

Từ trung tâm thành phố Nha Trang, du khách có thể sử dụng đa dạng các phương tiện giao thông như xe máy, xe buýt hoặc thong thả chạy xe hơi hơn một tiếng đồng hồ là đến được nơi cần đến.

Một điểm độc đáo nữa khiến nhiều du khách say mê miền biển trù phú này chính là ẩm thực. Nơi đây khéo giữ chân người với những món ăn đậm đà hương vị mặn mòi của xứ biển miền Trung như: bún cá, bánh canh, nem nướng, nem phần... đã làm nên bản sắc riêng cho Dốc Lết.

< Đồi phượng là một trong những nét độc đáo của TTC Resort Premium.

Đặc biệt, du khách có thể thoải mái đi chợ hải sản để tận tay lựa chọn những con cua, ốc, ghẹ, nghêu, mực... tươi ngon như ý với giá rẻ bất ngờ.

Đồi phượng rực rỡ như tuổi trẻ nồng nàn

Tháng Tư về, cùng với những sắc hoa rực rỡ của đóa loa kèn khoe mình trong nắng báo hiệu mùa hè đang về, cũng là lúc tiết trời bắt đầu oi nồng.


< Hòa mình vào cây cỏ hoa lá sẽ mang đến những giây phút thư thái, an nhiên.
Dulichgo
Năm nay mùa nóng đến sớm, khiến lòng người cũng nôn nao mơ về vùng sóng nước. Khi cái nắng bắt đầu rát bỏng, những chú ve xao xác gọi hè về cũng là lúc phượng vĩ e ấp bung màu lửa cháy. Dường như đi biển ngắm phi lao, dừa xanh đã trở thành quen thuộc đối với nhiều du khách ưa chuộng khám phá miệt biển.

Theo đại diện của TTC Resort Premium - Dốc Lết, nhiều du khách đến Dốc Lết còn là để được đắm mình vào sắc phượng đỏ thắm - sắc màu của tuổi trẻ nhiệt huyết, của ước mơ xa xôi, của những kỷ niệm khe khẽ tuổi học trò mà ai cũng khao khát được một lần quay trở lại.

< Những trò chơi thú vị trên biển.

“Với mong muốn mang đến không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, độc đáo cho du khách, chúng tôi đã kỳ công đầu tư trồng phượng từ nhiều năm trước.
Dulichgo
Ẩn mình dưới những tán phượng đỏ rực mùa hè là 44 phòng Bungalows, được xây dựng theo kiểu dáng nhà sàn hướng biển, kết hợp tinh tế giữa lối kiến trúc cổ điển và hiện đại. Đặc biệt, nơi đây có đồi hoa phượng rộng 4.000m2 để tăng nét đẹp nguyên sơ, mộc mạc.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ hấp dẫn như đốt lửa trại, ngủ lều trên biển, jetski, bóng chuyền bãi biển… giúp cho hành trình của du khách thêm sống động, tươi mới”, vị đại diện này cho biết.

Theo Minh Huỳnh, Khánh Linh (Dulich.Tuoitre)
Du lịch, GO!