Sáng 28-5, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM, khu du lịch Suối Tiên đã tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện Lễ hội trái cây Nam bộ 2013.

Theo ban tổ chức, sự kiện này sẽ kéo dài suốt ba tháng hè với lượng trái cây tiêu thụ dự kiến trên 1.000 tấn các loại.

Các hoạt động diễn ra hằng ngày, bắt đầu từ ngày 1-6: chợ nổi trái cây, trưng bày triển lãm mô hình, tiểu cảnh được kết bằng trái cây, ẩm thực mùa hè, show diễu hành "Tứ linh bách quả Thần Tiên hội", chương trình ca nhạc, sân khấu hóa “Chào mùa hè, mừng Lễ hội trái cây”.

Theo đại diện khu du lịch Suối Tiên, nét độc đáo nhất của chuỗi sự kiện diễn ra tại hồ Lạc Cảnh - Suối Tiên sẽ có "chợ nổi trái cây” với 55 gian hàng là những chiếc thuyền chở trái cây với hơn 180 chủng loại trái cây được bán giá rẻ hơn ngoài thị trường từ 20-40%.

Có thể kể đến các thương hiệu trái cây đặc sản nổi tiếng: bưởi năm roi Hoàng gia Vĩnh Long, thanh long Hoàng hậu Long An, vải thiều Lục Ngạn, sầu riêng Cái Mơn Bến Tre, dâu xiêm Bình Dương, vú sữa Vĩnh Kim, xoài cát Hòa Lộc, nhãn xuồng Tiền Giang, đu đủ Bình Phước, bưởi Tân Triều Biên Hòa, măng cụt Lái Thiêu, đào Sa Pa, mận Lạng Sơn...

Khu vực trưng bày triển lãm sẽ giới thiệu đến du khách bộ sưu tập hơn 300 loại trái cây; hội thi “Trái ngon - an toàn”; chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật Lào, Malaysia, Thái Lan, Indonesia; hội thi tạo hình nghệ thuật trái cây; ẩm thực với hơn 35 món ngon chế biến từ trái cây.

Theo ban tổ chức, ngày 1-6 - Ngày quốc tế thiếu nhi, Suối Tiên miễn vé cổng cho các em thiếu nhi đi cùng phụ huynh, giảm 50% vé cổng cho tất cả thiếu nhi tham quan theo đoàn thể. Lễ hội trái cây lần này sẽ kéo dài 3 tháng.

Du lịch, GO! - Theo Lê Nam (báo Tuổi Trẻ), internet