Kế hoạch tổ chức Hội hoa xuân và chợ hoa Tết Nhâm Thìn tại TPHCM được Chủ tịch thành phố ký ngày 26-11-2011. 
Theo kế hoạch, Hội hoa xuân Nhâm Thìn của thành phố sẽ đồng loạt khai mạc ngày 18-1-2012 (tức 25 tháng chạp năm Tân Mão), bế mạc ngày 28-1-2012 (tức mùng 6 tháng giêng năm Nhâm Thìn). Thời gian tổ chức các chợ hoa Tết trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra từ 16-1-2011 (tức 23 tháng chạp âm lịch) đến 12 giờ trưa 22-1-2012 (tức 29 tháng chạp âm lịch).

Ngoài hội hoa xuân, năm nay thành phố cũng tổ chức Chợ hoa tết. Hoạt động chính của chợ hoa tết nhằm phục vụ cho nhu cầu mua bán các mặt hàng hoa, cây kiểng vào dịp tết, đồng thời kéo giảm lượng người, xe cộ tập trung vào khu vực trung tâm dễ gây kẹt xe.

Chợ hoa tết được tổ chức ở hai cấp độ, chợ hoa tết cấp TP và cấp quận huyện. Chợ cấp thành phố sẽ được tổ chức tại Công viên 23-9, công viên Gia Định và tại Công viên Lê Văn Tám. Chợ hoa Tết cấp quận huyện được UBND thành phố cho phép tổ chức tại 56 điểm thuộc địa bàn 13 quận huyện gồm: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Phú, Củ Chi, Hóc Môn.

Lễ hội Xuân Nhâm Thìn  sẽ có sáu chương trình lớn, gồm : Đường hoa Nguyễn Huệ 2012, Ngày hội bánh tét, Bắn pháo hoa đêm giao thừa, “Phố tỏa sáng”, “Khoảnh khắc đón năm mới 2012”, Trang hoàng “Mặt Phố Tết” và biểu diễn Doorshows.

Tết Nguyên đán năm nay, TPHCM tiếp tục tổ chức các lễ hội truyền thống đường hoa Nguyễn Huệ và Hội Hoa xuân. Chợ hoa và Hội Hoa xuân Tết Nhâm Thìn 2012 sẽ có chủ đề hướng về biển đảo, với tiểu cảnh cột mốc Trường Sa bằng hoa kết hợp với sò hóa thạch được lấy từ Trường Sa.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2012 có chủ đề “Việt Nam - Quê hương tôi”, chuyển tải nét đẹp của làng quê ba miền và vùng biển đảo Việt Nam. Các phân đoạn trang trí trong đường hoa chuyển tải chủ đề gồm : Vườn mai Bác Hồ, Truyền thuyết hóa Rồng, Đất nước trọn niềm vui, Vươn đến tương lai.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2012 năm nay sẽ có các hoạt động mới như : khu trưng bày nghệ thuật cắm hoa, tổ chức Hồ nhân ái để quyên góp từ thiện và khu vực phục vụ chúc Tết bằng máy tính bảng (kỹ thuật số); bố trí một số điểm cà phê giải khát trước các khách sạn, thương xá Tax và trên vĩa hè để phục vụ khách tham quan. Thời gian phục vụ công chúng là bảy ngày (khai mạc từ 19 giờ ngày 20 tháng 01 năm 2012 (27 Tháng Chạp Âm lịch) đến 22 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2012 (Mùng 4 Tết).

Ngày hội bánh tét được tổ chức từ ngày 16 tháng 01 năm 2012 (23 tháng Chạp) đến ngày 20 tháng 1 năm 2012 (27 tháng Chạp Âm lịch). UBND 24 quận - huyện tổ chức cuộc thi nấu bánh tét kết hợp tặng bánh tét và quà Tết cho các hộ nghèo tại địa phương theo phương thức xã hội hóa.

Tại công viên Tao Đàn: hội Hoa xuân sẽ diễn ra từ 18-1 đến 28-1-2012 - khai mạc ngày 18-1-2012 (25 tháng Chạp Âm lịch) với quy mô trưng bày và dự thi khoảng 8.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn. Cụ thể, chủ yếu thuộc các bộ môn hoa, cá, kiểng, cây khô mỹ thuật, đá cảnh, bon sai, non bộ, tiểu cảnh, xương rồng, cây quý hiếm, cây có trái…

Riêng tại Phú Mỹ Hưng có tổ chức Hội chợ hoa xuân tại khu vực hồ Bán nguyệt - đô thị mới Phú Mỹ Hưng (Q.7), với chủ đề “Hoa đồng cỏ nội”, bắt đầu khai trương từ 16.1 và kết thúc vào ngày 21.1. Các hoạt động được tổ chức gồm: triển lãm các tiểu cảnh, trưng bày triển lãm và thi chim, hoa, lan, cá cảnh; chợ hoa Tết; mua bán, khu ẩm thực...

Đặc biệt, tại Hội chợ hoa xuân tại khu Phú Mỹ Hưng năm nay lần đầu tiên sẽ tổ chức đường xuân với chiều dài 360m ôm quanh hồ Bán nguyệt. Riêng Hội hoa xuân TPHCM sẽ khai mạc từ ngày 18.1 (tức 25 tháng chạp) tại công viên Tao Đàn, với quy mô trưng bày và dự thi khoảng 8.000 hiện vật, kéo dài đến hết ngày mùng 6 tết.

Ngoài ra, UBND TP cho phép tổ chức thêm nhiều điểm chợ hoa tết tại quận 5 (2 điểm), quận 6 (2 điểm), quận 7 (3 điểm), quận 8 (10 điểm), quận 10 (2 điểm), quận 11 (3 điểm), Gò Vấp (2 điểm), Tân Phú (1 điểm), Thủ Đức (5 điểm), Củ Chi (4 điểm) và Bình Tân (3 điểm)...

Tết Nguyên Đán năm nay, TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm: Một điểm tầm cao tại cửa hầm Thủ Thiêm (quận 2) và một điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Ngoài ra, UBND các quận 7, quận 9, quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn, huyện Cần Giờ vận động kinh phí tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên Đán.

Du lịch, GO! - Tổng hợp tin