(DTO - Là một hòn đảo xinh đẹp của tỉnh Bình Thuận, Phú Quý là điểm đến hấp dẫn du khách bởi nhiều thắng cảnh đẹp, con người thân thiện và hải sản tươi ngon.

+ Chùa Linh Sơn

Chùa Linh Sơn là điểm đến du khách không nên bỏ qua khi đến đảo này. Chùa Linh Sơn là một quần thể thắng cảnh tuyệt đẹp nằm trên đỉnh núi Cao Cát với lối kiến trúc độc đáo kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo. Nơi đây có tượng phật bà Quan Âm rất thiêng – được người dân trên đảo một mực tôn thờ.

+ Bảo tàng hải dương học Vạn An Thạnh

Vạn An Thạnh thuộc làng Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý.
Dulichgo
Nơi đây lưu giữ gần 100 bộ xương cốt của cá voi, rùa da, … và nhiều sinh vật biển khác. Đặc biệt nơi đây còn trưng bày bộ xương cá Nhà Táng có chiều dài 17 m để du khách tham quan, chiêm ngưỡng.

+ Hòn Tranh

Hòn Tranh là một hòn đảo nhỏ nằm trong quần thể đảo Phú Quý mang vẻ đẹp hoang sơ, gần gũi. Đến với hòn Tranh, du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành, nước biển xanh mát cùng những hàng cây trải dài vô tận. Tắm biển, câu cá hay lặn biển ngắm san hô là những thú vui hấp dẫn mà du khách có thể tận hưởng khi đến đây.

Hòn Tranh là một hòn đảo nhỏ nằm trong quần thể đảo Phú Quý mang vẻ đẹp hoang sơ, gần gũi.

Hòn Đen

Ngoài Hòn Tranh, Hòn Đen cũng là một điểm đến thú vị khi nơi đây chỉ có toàn đá đen. Người dân địa phương còn gọi là hòn Nghiên hay hòn Mực.
Dulichgo
Chính sự sắp xếp ngẫu nhiên của những tảng đá đen với vô vàn hình thù kỳ dị đã tạo nên một bức tranh vô cùng sống động.

+ Gành Hang

Đến Phú Quý, du khách không nên bỏ qua Gành Hang, đây là một trong những bãi tắm đẹp rất được lòng du khách bởi nước biển trong xanh, bờ cát mịn, không khí trong lành và đặc biệt là những mỏm đá nhiều hình thù sống động nhô ra biển, thích hợp cho những bạn trẻ check – in kiểu chụp hình “so deep”.

Khu vực Gành Hang có bãi Nhỏ rất đẹp, với làn nước xanh trong, bãi tắm cát mịn, rất thích hợp để tắm biển và ngắm bình minh. Từ trên cột cờ đảo Phú Qúy hay đứng trên tảng đá ở Gành Hang, bạn sẽ chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp toàn cảnh của bãi Nhỏ.

+ Vịnh Triều Dương

Những bãi cát dài, bằng phẳng và rộng, cùng với nước biển trong xanh,… là nét thu hút nhất của Vịnh Triều Dương.
Dulichgo
Nơi đây đặc biệt thú vị cho những ai yêu thích tắm biển, đắm mình trong dòng nước mát rượi để quên hết những muộn phiền, lo lo của cuộc sống. Ngoài ra trên bờ biển còn có một rừng cây dương cao lớn, rợp tràn bóng mát, phù hợp cho những hoạt động cắm trại hay dã ngoại.

+ Ngọn Hải Đăng - Núi Cấm

Với chiều cao 18m, ngọn Hải Đăng trên núi Cấm là một trong những ngọn hải đăng lớn nhất Việt Nam, nằm trên độ cao 108m so với mực nước biển.

Trên ngọn hải đăng, bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố biển tuyệt đẹp vào ban đêm. Tuy nhiên, để chinh phục ngọn hải đăng, bạn phải đi bộ và vượt hơn 120 bậc thang đá men theo sườn núi, dài khoảng 200 mét để trải nghiệm cảm giác mới lạ.

+ Dinh mộ Thầy Nại

Dinh mộ Thầy Nại nằm trên một ngọn đồi cao thuộc thôn Phú An, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, xây dựng từ thế kỷ 17. Qua hơn 3 thế kỷ tồn tại, đền thờ Dinh mộ Thầy Nại đã được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Dulichgo
Trong tín ngưỡng của người dân trê đảo, thầy Nại được coi là một trong những vị thần hiển linh, phồ hộ và ba phước lành, mang đến cho người dân cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

+ Bờ kè Ngũ Phụng

Bờ kè Ngũ Phụng là một địa điểm lý tưởng để ngắm hòang hôn cho những du khách yêu mến vẻ đẹp bình yên, lãng mạn. Bờ kè Ngũ Phụng ít đá, nước biển trong, nơi đây thường có nhiều du khách nước ngoài chơi dù (parasailing) rất thú vị.

+ Bãi Doi Dừa

Những hàng dừa vươn mình che bóng mát dọc theo bờ biển tạo thành một bức tranh phong cảnh hoang sơ nhưng rất đẹp cho bãi Doi Dừa. Bên cạnh đó, bãi tắm này khá vắng người, nước biển trong và xanh mát.

+ Chợ Long Hải

Đến Phú Quý, nếu muốn chọn mua nhiều loại hải sản thì chợ Long Hải là điểm đến mà bạn không thể bỏ qua. Đến đây, khách du lịch được chiêm ngưỡng nhiều loại hải sản lạ mắt, đặc biệt là những loại ốc to lớn. Hải sản ở chợ Long Hải được bày bán đa dạng, phong phú và đặc biệt là giá rất rẻ, phù hợp túi tiền của đại da số du khách.
Dulichgo
Hoặc bạn có thể đi thuyền của ngư dân ra nhà bè Long Hải để ngắm biển, lặn san hô và thưởng thức những bữa tiệc hải sản vừa tươi, ngon lại còn rẻ. Đến Phú Qúy nhất định phải thưởng thức cua huỳnh đế, tôm hùm, thị bò, các loài ốc,…

Theo Xuân Lộc (Dân Trí)
Du lịch, GO!