(KTO) - Không chỉ có những con đường ven biển nên thơ, những con phố đông đúc, nhộn nhịp, Đà Nẵng còn có một cung đường đặc biệt chờ bạn khám phá.

Đường du lịch Bà Nà – Suối Mơ hay còn gọi là đường Hoàng Văn Thái nối dài, nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng). Đường có tổng chiều dài toàn tuyến 13,9 km với mặt cắt ngang 34m, giải phân cách đường rộng 3m; lề đường mỗi bên rộng 5m.

Bà Nà - Suối Mơ là tuyến đường đô thị duy nhất ở Việt Nam hoàn toàn không có nhà ở hai bên đường.

Được quy hoạch 50m sâu kể từ lề đường dành cho cây xanh, trong đó 5m vỉa hè hai bên và 3m chiều ngang dải phân cách dọc suốt con đường đều được trồng hoa, tiểu cảnh và cây xanh xen kẽ, tạo sức hút đặc biệt về mỹ quan.

Đây còn được mệnh danh là con đường "xanh" của thành phố Đà Nẵng với hệ thống cây xanh đa dạng, phong phú về chủng loại.

Hai bên đường là bức tranh "sơn thủy hữu tình" với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Đường Bà Nà - Suối Mơ là công trình có tính chất vĩnh cửu được xếp hạng công trình đường phố đô thị cấp II.

Tuyến đường này đã giúp rút ngắn quãng đường đi từ trung tâm thành phố đến khu du lịch Bà Nà Hills. Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho các vận động viên đua xe đạp.

Có lẽ, top 10 cung đường đẹp nhất Đà thành không thể thiếu cái tên Bà Nà - Suối Mơ.

Theo Bình Minh (Kiến Thức)

Du lịch, GO!