(VNN) - Khe Rỗ là khu rừng nguyên sinh tự nhiên rất ít người biết, nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử có diện tích hơn 7.100ha, thuộc địa phận xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Hè đến, khi tiết trời dần trở nên oi nóng, Hoàng Trung Nguyên (Bắc Giang) quyết định rủ những người bạn của mình “đi trốn” khỏi những bức tường chật chội, ngột ngạt, những ồn ào khói bụi đời thường, để đến với rừng nguyên sinh Khe Rỗ mát lành.

Từ trung tâm Bắc Giang, đi theo tuyến Quốc lộ 31, qua Lục Ngạn và qua trung tâm thị trấn An Châu khoảng 10km, du khách sẽ thấy khu chợ Vân Sơn. Đi thêm 1km nữa là đến ngã rẽ phải vào Khe Rỗ. Đường đi rất thuận lợi, xe ô tô gia đình dễ dàng đi đến tận nơi.

Đoàn của Trung Nguyên gồm 5 thành viên. Hành trình khám phá Khe Rỗ của cả nhóm khá suôn sẻ vì thời tiết đẹp, nắng ráo. Vì là khu rừng nguyên sinh, nên Khe Rỗ không thích hợp để đến vào những ngày trời mưa, độ ẩm cao.

Đặc trưng địa hình ở đây là những khe sâu, núi cao cùng những cánh rừng già lâu năm. Mỗi khi thay đổi thời tiết, Khe Rỗ lại vang lên những âm thanh vang vọng như thác đổ. Chính vì vậy mà người dân địa phương đặt tên cho khu vực này là “Khuổi Lồ”, tiếng Kinh là Khe Rỗ.

Cảnh sắc của Khe Rỗ rất hoang sơ với những tán rừng rậm rập, những dòng suối mát lành cùng xen kẽ với những thác nước, ghềnh đá. Đặc biệt nhất là những hồ nước nhỏ trong xanh giữa rừng, nơi du khách có thể bơi, tắm mát.

Trung Nguyên chia sẻ, tại Khe Rỗ có 2 con suối lớn rất đẹp. Đầu tiên là suối nước Vàng với những viên đá nổi lên đủ màu sắc, lấp lánh lập lờ trong làn nước. Thứ hai là Khe Đin chảy dài với những đoạn thác cao đến 3, 4 tầng, mỗi tầng khoảng 30-40m. Những thác nước đổ xuống tạo thành vũng nước trong vắt nhìn thấy đáy như Vũng tròn, Vũng Soong…

Khí hậu tại Khe Rỗ trong lành, mát dịu, khiến bất kì ai bước chân đến cũng cảm thấy dễ chịu, sảng khoái và thư giãn, tách biệt hẳn với cuộc sống thường ngày. Do có diện tích rộng lớn, nên hệ sinh thái ở đây cũng rất phong phú, đa dạng với hơn 700 loài thực vật, gần 300 loài động vật hoang dã. Trong đó có cả những loài quý hiếm trong danh sách cần được gìn giữ, bảo tồn như: thông tre, trầm hương, pơ mu, ba tích, gấu ngựa, sơn dương.

Trong rừng cũng có rất nhiều cây gỗ lớn trên 500 năm tuổi. Là một khu rừng nguyên sinh còn giữ được sự hoang sơ, Khe Rỗ cũng rất thích hợp cho du khách thích mạo hiểm và muốn khám phá sự kỳ thú của thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên du khách không nên tự ý đi sâu vào khu vực rừng mà nên đi cùng với cán bộ kiểm lâm.

Do có nhiều địa hình khác nhau, nên tại Khe Rỗ, du khách có thể tổ chức rất nhiều các hoạt động: cắm trại, bơi hồ, lội suối, khám phá rừng nguyên sinh, tổ chức các hoạt động tập thể…

Người dân tộc sống ở Khe Rỗ chủ yếu là người dân tộc Tày, ngoài ra còn có người Dao, người Hoa và người Kinh. Hàng ngày dân bản địa thường vào rừng khai thác các cây thuốc và nguồn dược liệu. Bên cạnh đó, do nhu cầu du lịch tại đây đang ngày càng tăng cao, nên nhiều hộ gia đình cũng làm thêm dịch vụ để phục vụ du khách.

Khi du lịch tại rừng Khe Rỗ, du khách có thể nghỉ ngơi tại những điểm lưu trú trong bản ở thôn Nà Ó. Tại những căn nhà homestay, khách du lịch được trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của đồng bào dân tộc. Hiện nay trong bản có khoảng 6 gia đình sẵn sàng cho du khách nghỉ lại với sức chứa khoảng 30 người.

Bên cạnh đó, du khách đến Khe Rỗ tham quan có thể nghỉ đêm tại nhà sàn của kiểm lâm, những người gác rừng ở đây rất thân thiện và mến khách. Hoặc nếu thích thử cảm giác ngủ đêm giữa rừng, bạn có thể cắm trại tại khu vực giao nhau của Khe O và Khe Rỗ, trải nghiệm các hoạt động du lịch đêm như đốt lửa trại hay câu cá cũng rất thú vị.

Tại Khe Rỗ có những đặc sản không thể bỏ qua như: cá trôi mắt đỏ, ốc hương suối, mật ong rừng. Tất cả đều được khai thác từ tự nhiên nên mang hương vị vô cùng thơm ngon, hấp dẫn. Nếu muốn tự nấu ăn, du khách có thể vào bản mua gà, rau, ra suối câu cá. Thế là đủ để có một bữa picnic thịnh soạn.

Với Trung Nguyên, Khe Rỗ là một chuyến đi rất thú vị với nhiều kỷ niệm vui. Đáng nhớ nhất là khi Nguyên mải tập trung nướng gà quá đến mức trôi mất luôn cả đôi dép, phải đi chân trần về. Tuy nhiên chiến lợi phẩm chính là khoảng thời gian được thư giãn, thả trôi trong dòng nước mát lành và thiên nhiên tươi đẹp. Nguyên chắc chắn sẽ còn quay lại Khe Rỗ nhiều lần nữa để “giải nhiệt” cho những ngày hè sắp tới.

Theo Thuỳ Chi, Hoàng Trung Nguyên (Vietnamnet)

Du lịch, GO!

Khám phá Sơn Động

Khám phá rừng nguyên sinh Khe Rỗ - Bắc Giang

Làm du lịch dưới tán rừng Khe Rỗ

Du ngoạn non nước Sơn Động

Báu vật vùng cao Sơn Động

...