(VOV) - Khu di tích Bạch Đằng Giang thuộc vùng đất Tràng Kênh - Bạch Đằng (huyện Thủy Nguyên), cách trung tâm thành phố Hải Phòng chừng 18km về phía Đông Bắc, cũng là địa danh nổi tiếng với 3 trận thủy chiến chống quân xâm lược trong lịch sử VN.

Đây là quần thể kiến trúc tâm linh mang giá trị lịch sử, văn hóa, gắn liền với những chiến công oanh liệt của Đức Vương Ngô Quyền (năm 938), Vua Lê Đại Hành (năm 981), Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (năm 1288) trên dòng sông Bạch Đằng huyền thoại.

Khu du tích Bạch Đằng Giang là một trong số ít địa điểm du lịch thực hiện thành công “3 không”: không thương mại, không thu phí, không rác thải. Nhờ nguyên tắc “3 không” này, khu di tích đã mang đến một không gian văn hóa - lịch sử yên bình đúng nghĩa.

Quảng trường Chiến thắng, xây nổi trên sông Bạch Đằng, nơi trang trọng đặt công trình 3 vị anh hùng dân tộc: Ngô Quyền, Lê Đại Hành và Trần Hưng Đạo. Các pho tượng được đúc bằng đồng nguyên khối, mỗi pho có chiều cao 8m, trọng lượng 40 tấn. 3 vị anh hùng được tạc với thần thái sống động, mỗi vị mang một sắc thái riêng.

Trụ Chiến thắng nằm ở trung tâm vườn cuội kết triệu năm tuổi, mặt tiền khắc 7 chữ “Giang San Vượng khí Bạch Đằng thâu”. Ba mặt tả, hữu, hậu khắc công lao và thần tích của Đức vua Ngô Quyền, Lê Đại Hành Hoàng đế và Đức Thánh Trần.

Đền Bạch Đằng Giang thờ Đức Ngô Quyền Vương, người khai sinh trận địa cọc Bạch Đằng, đánh thắng quân Nam Hán năm 938, chấm dứt 1117 năm Bắc thuộc, mở ra nền văn Minh Đại Việt.

Linh từ Tràng Kênh thờ Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - ngài có công 3 lần đánh bại Nguyên Mông, đỉnh điểm là chiến thắng Bạch Đằng 1288, đập tan dã tâm xâm lược nước ta của Đế chế Nguyên Mông, mở ra nền văn minh Đông A rực rỡ.

Đền Tràng Kênh Vọng Đế thờ Đức Vua Lê Đại Hành. Năm 981, Đức vua Lê Đại Hành đã tái tạo trận địa cọc của Ngô Quyền, tiêu diệt hoàn toàn quân Tống, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất, giữ yên độc lập cho Đại Cồ Việt.

Đền thờ Thánh Mẫu trong khu di tích Bạch Đằng Giang thờ Mẫu đệ Nhất thượng Thiên, Mẫu đệ Nhị thượng ngàn, Mẫu đệ Tam thoải phủ. Trong đền còn có hương án và pho tượng thờ tự Ngũ vị tôn ông, tam vị ông Hoàng, Đức Nam Hải thần vương và Mẫu Sơn Trang.

Khu di tích Bạch Đằng Giang cũng là nơi đầu tiên tại Hải Phòng lập Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đường vào Khu di tích Bạch Đằng Giang rợp bóng mát với những hàng cây thâm u, cổ kính.

Bãi cọc Cao Quỳ (thuộc địa bàn xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) được phát lộ cuối năm 2019. Căn cứ kết quả khai quật khảo cổ học, các nhà khoa học bước đầu nhận định bãi cọc có thể là một thế trận địa có niên đại vào cuối thế kỷ 13, nhiều khả năng liên quan đến trận chiến chống quân Nguyên năm 1288 của quân dân nhà Trần.

Hàng trăm “cọc gỗ” được đúc bằng bê tông, đầu bịt thép nhằm tái hiện lại phần nào vũ khí trong trận đại thắng quân Mông Nguyên nằm trong khu di tích Bạch Đằng Giang.

Tràng Kênh - Bạch Đằng, một địa danh lịch sử từ lâu đã đi vào tiềm thức của người dân thành phố Hải Phòng như một ký ức không thể nào quên về một chiến công vĩ đại chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta cách đây trên 7 thế kỷ.



Cùng với nhiều di sản mang những nội dung lịch sử văn hóa có giá trị, Tràng Kênh - vùng đất thuộc thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh năm 1962. Đến ngày 2/1/2021, Khu di tích Bạch Đằng Giang đã đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia.

Theo VOV

Du lịch, GO!