(BTT) - Rời xa sự ồn ào, náo nhiệt ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị khi đi buýt sông Sài Gòn, đạp xe trên cung đường nhiều cây xanh và tìm hiểu về lịch sử hình thành của áo dài Việt Nam... bằng tour du lịch khám phá “Thành phố bên dòng sông xanh”.
Trên tàu, du khách sẽ được nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử hình thành của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức. |
Đây là tour du lịch mới do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và công ty TST Tourist phối hợp tổ chức để hưởng ứng Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2021.
Du khách quét mã khai báo y tế trước khi vào tham quan tại Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, dâng hoa và tham quan Đền tưởng niệm các Vua Hùng. |
Tour du lịch mới “Thành phố bên dòng sông xanh” diễn ra trong một ngày, phù hợp nhóm khách đoàn thích khám phá những địa điểm tâm linh, văn hóa hay danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Thủ Đức.
Du khách sải bước trong khuôn viên xanh mát của Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc. |
Tour du lịch càng có ý nghĩa hơn khi thành phố Thủ Đức đang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 1 năm thành lập, là mô hình thành phố trong thành phố thuộc Trung ương đầu tiên của cả nước.
Du khách nghe thuyết minh tại khu tưởng niệm các vua Hùng. |
Chị Nguyễn Thu Dịu, ngụ ở phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức cho biết, mặc dù sinh sống ở thành phố Thủ Đức nhưng do hàng ngày bận rộn với công việc và gia đình, chị không có thời gian khám phá nơi mình sinh sống. Vì vậy, khi người bạn thân rủ khám phá “Thành phố bên dòng sông xanh” chị đã tham gia ngay.
Trong khu vực đền thờ các vua Hùng còn có một khu vực trưng bày 33 bia đá chủ quyền Trường Sa để du khách tham quan, tìm hiểu về lịch sử đấu tranh của dân tộc. |
"Khi tham gia tour này, tôi không ngờ thành phố Thủ Đức có nhiều điểm du lịch ấn tượng và có bề dày lịch sử hay như vậy. Sau chuyến đi này, tôi sẽ dẫn gia đình mình đi khám phá các điểm đến thú vị mà tôi đã được trải nghiệm như: Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, Bảo tàng lịch sử áo dài, Chùa Bửu Long…", chị Nguyễn Thu Dịu nói.
Ở giữa sân của Khu đền thời các vua Hùng còn trưng bày các hoa văn, họa tiết của nền văn hóa Đông Sơn năm xưa. |
Tương tự, chị Minh Dung, ngụ quận Phú Nhuận, tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm cảm giác đạp xe và hòa mình vào thiên nhiên. “Cảm giác đạp xe đi qua những cánh đồng lúa, ngắm nhìn những tán cây xanh mát trong cù lao Long Phước đã cho tôi cảm giác yên bình đến lạ; đạp xe còn giúp tôi giải tỏa những căng thẳng và áp lực trong công việc hàng ngày. Tôi nghĩ tour du lịch 1 ngày khám phá thành phố xanh Thủ Đức phù hợp với những người dân muốn tìm cảm giác yên bình và giảm căng thẳng vào trong dịp cuối tuần hay dịp Tết Nguyên đán 2022 sắp tới", chị Minh Dung cho biết.
Chinh phục đoạn đường 5 km trên cù lao Long Phước sẽ khiến cho du khách như hòa mình vào với thiên nhiên, cây cỏ ở đây. |
Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing công ty TST Tourist cho biết, hiện nay công ty đã sẵn sàng cho các tour dịp cuối năm, tuy nhiên số lượng tour không nhiều như những năm trước do phải đảm bảo an toàn cho du khách trong bối cảnh dịch COVID-19. Ngoài ra, công ty cũng tập trung các sản phẩm tour tại TP Hồ Chí Minh bằng cách làm mới các điểm đến, hỗ trợ các quận, huyện xây dựng các tuyến mẫu để thu hút du khách, nhất là du khách thành phố.
Sau khi tham quan khu vực trưng bày các bộ sưu tập áo dài, du khách được tham gia vào không gian chợ quê và được nghe hát ru với giai điệu ngọt ngào, da diết... để có thể trở về một thời tuổi thơ. |
Trong không gian chợ quê, du khách có thể mua những loại bánh đặc trưng của người dân Nam bộ như: bánh bò, bánh ít, bánh da lợn, bánh ú... |
“Trong các tour nội địa, tour mới về thành phố Thủ Đức đang được kỳ vọng rất lớn. Thực tế, đơn vị đã đưa nhiều đoàn khách về khám phá thành phố Thủ Đức, lượng khách đã tăng cao hơn do có nhiều điểm đến và nhiều loại hình du lịch kết hợp như: du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm, khám phá…”, ông Nguyễn Minh Mẫn nói.
Bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng áo dài cũng cho biết, trong năm nay, dù phải đóng cửa do giãn cách xã hội hơn 4 tháng nhưng tính đến tháng 11/2021, tổng số khách đến bảo tàng đạt hơn 15.500 người, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2019 và 16% so với năm 2020. Hiện nay, để đón thêm nhiều du khách, đơn vị đang làm mới và trùng tu lại các điểm du lịch trong khuôn viên của bảo tàng, kỳ vọng sẽ đón thêm nhiều du khách vào dịp Tết Nguyên đán 2022.
Theo Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.