(TN&MT) - Điện Biên hiện nay có một chuỗi các hang động nằm ở các huyện gồm: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên, Mường Chà và Mường Lay. Những hang động này vẫn còn nguyên tính hoang sơ, vẻ đẹp kỳ vĩ và vô cùng tráng lệ.

Hang động Huổi Cang thuộc địa phận bản Huổi Cang, xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Để đến được hang động khách tham quan đi xuồng dọc sông Nậm Mức. Tại đây du khách được hoà mình với thiên nhiên, ngắm nhìn sông Nậm Mức mênh mang, vẻ đẹp kì vĩ chứa đựng đầy huyền bí, kì ảo. Vào mùa khô dòng sông mang màu xanh ngọc bích, đứng trước mũi thuyền thả hồn vào thiên nhiên mênh mang tạo cho ta cảm giác thư thái và yên bình. Ảnh: Nguyễn Như

Hang động Huổi Cang Mường Chà, cách TP. Điện Biên Phủ hơn 100km

Hang động Huổi Cang cách hang động Huổi Đắp khoảng 450m và cách hang động Hắt Chuông cách khoảng 1km.

Hang động Hắt Chuông, xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (cách hang động Huổi Cang 1km). Ngày 8/4/2021, UBND huyện Mường Chà UBND huyện Mường Chà công bố Quyết định và trao bằng công nhận di tích cấp tỉnh Quyết định số 1444/QĐ-UBND, ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên. Ảnh TTXVN

Hang động Hắt Chuông. Ảnh TTXVN

Hang động Bản Khá, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên nằm ở độ cao 760m so với mực nước biển. Bản Khá hiện có 4 hang động trên một dãy núi đá vôi mang tên “Pom Mỏ”

Hang động bản Khá

Hang động Pa Thơ, thuộc xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Hang động Xá Nhè, xã Xá Nhè, huyện Tủa Tùa, tỉnh Điện Biên. Ảnh Báo Điện Biên Phủ

Theo Trần Hương (Tài Nguyên & Môi Trường)

Du lịch, GO!