(VHĐS) - Giữa màu xanh bạt ngàn của dãy Trường Lệ, đền thờ Tô Hiến Thành linh thiêng, kỳ bí luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách mỗi khi về với thành phố biển Sầm Sơn.

Tô Hiến Thành (1102 - 1179) sinh ra ở Xóm Lẻ, làng Hạ Mỗ, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây (cũ) nay thuộc huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

Ông làm quan dưới ba triều vua Lý, từ Lý Thần Tông, Lý Anh Tông đến Lý Cao Tông, được coi là trụ cột của triều vua Lý là Lý Anh Tông (1138 - 1175) và Lý Cao Tông (1175 - 1210), giữ nhiều trọng trách quan trọng của đất nước như: Thái Úy, Thái Phó Bình chương quân quốc trọng sự Tước vương lập.

Ông nổi tiếng là một vị tướng tài ba, văn võ song toàn và được các nhà sử học đời sau hết lời ca ngợi về tấm lòng vì dân, vì nước.

Sau khi ông mất, Nhân dân nhiều nơi đã lập đền thờ để tưởng nhớ công lao của ông đối với nhân dân. Các đời Trần - Lê - Nguyễn đều có sắc phong ghi nhận công lao to lớn của Thái úy Tô Hiến Thành.

Tương truyền đền thờ Tô Hiến Thành ở Sầm Sơn đã có lịch sử trên 800 năm, trải qua bao thăng trầm của thời gian, dù đã nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ được sự linh thiêng vốn có.

Đây là một trong những ngôi đền thiêng nổi tiếng về sự linh nghiệm trong vùng.

Khuôn viên đền rộng rãi, có nhiều cây xanh che bóng. Đến đây ta có cảm giác yên bình, mát mẻ.

Trước những giá trị văn hóa, lịch sử, đền Tô Hiến Thành đã được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt cùng với Khu danh thắng Sầm Sơn gồm: Núi Trường Lệ, đền Độc Cước, đền Cô Tiên và Hòn Trống Mái.

Theo Hoài Thu – Thu Hà (Văn Hoá & Đời Sống)

Du lịch, GO!