(VIVU) - Nhờ có chính sách bảo tồn đặc biệt những tinh hoa của người La Hủ ở Lai Châu đã được gìn giữ, cuộc sống đã có nhiều thay đổi tích cực.

Người La Hủ còn hay được gọi là Xá Lá Vàng, sinh sống chủ yếu ở đầu nguồn sông Đà huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, đồng bào La Hủ nơi biên giới huyện Mường Tè vẫn giữ gìn được trang phục bản sắc của người phụ nữ nơi đây.

Các họa tiết hoa văn trên mỗi trang phục của người phụ nữ La hủ điều mang những sắc màu sặc sỡ tôn lên vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng.

Người phụ nữ La Hủ ngày nay đa số đã biết may vá bằng công nghệ.

Để làm đẹp cho phần thân áo, còn có sự kết hợp của các hoa văn làm bằng nhôm, hình tròn hoặc hình tam giác...

Khăn quấn đầu của phụ nữ La Hủ chủ yếu được làm bằng vải đủ màu và hạt cườm, tạo nét mặt khả ái cho người phụ nữ.

Để được một chiếc áo đẹp còn tùy vào cách trang trí những đường diềm tỉ mỉ trên tay áo, thân áo nổi bật trên nền vải đen với nhiều màu sắc khác nhau.

Dân tộc La Hủ đã biết tận dụng những nguồn nước sạch và làm bể chứa gần nhà.

Nhờ sự hướng dẫn của chính quyền huyện và xã họ đã biết trồng trọt và chăn nuôi, ít săn bắt hái lượm trên rừng như ngày xưa.

Theo Thúy Hạnh (Vivu247)

Du lịch, GO!