(DTO) - Trong ngày đầu thực hiện việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An), các tuyến phố đều tĩnh lặng, gần như không một bóng người dân ra đường.

UBND tỉnh Nghệ An quyết định bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Vinh từ 0h ngày 23/8. Theo đó, tỉnh này áp dụng nâng thêm một mức so với Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Vinh: Yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, "ai ở đâu ở yên đó".

Các hoạt động được siết chặt hơn để lực lượng chức năng tiến hành bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Công an tỉnh Nghệ An đã điều động gần 700 cán bộ chiến sĩ, trong đó có gần 50 người là lãnh đạo các phòng và hơn 100 nữ cán bộ chiến sĩ, để thành lập mới 70 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến, địa bàn TP Vinh.

Mỗi chốt bố trí ít nhất 9 cán bộ, chiến sĩ do một lãnh đạo phòng hoặc chỉ huy cấp đội làm Tổ trưởng. Ngoài ra, vẫn tiếp tục duy trì 43 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các vị trí cửa ngõ ra, vào địa bàn thành phố (được thiết lập từ ngày 17/8/2021 khi TP Vinh áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Trong ngày đầu thực hiện việc "ai ở đâu ở yên đó" trên địa bàn TP Vinh, các tuyến phố đều tĩnh lặng, không có bóng người dân đi trên đường.

Phố Hồ Tùng Mậu vốn được xem là một trong những con phố sầm uất nhất tại TP Vinh. Tuy nhiên, trong ngày 23/8, không có bóng người dân nào ra đường.

TP Vinh chỉ cho phép 4 nhóm người ra đường, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể các cấp; người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết yếu; người dân đi mua sắm hàng hóa thiết yếu; người giao nhận hàng (shipper) với những yêu cầu cụ thể về giấy tờ, giấy xét nghiệm.

Khu vực ngã 3 quốc lộ 46 cũ trước đây rất nhiều người qua lại, song đến chiều 23/8 nơi đây chỉ có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực chốt. Trên tất cả các tuyến đường chỉ có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Toàn bộ 25 phường xã trên địa bàn TP Vinh đều ra quân đồng loạt, tăng cường xử lý những trường hợp vi phạm, ra đường trong trường hợp không cần thiết, không có giấy tờ hợp lệ.

Khung cảnh vắng lặng tại khu vực cầu vượt đường sắt vào sân bay Vinh.

Lực lượng công an kiểm tra giấy tờ của các shipper.

Ngã tư sân bay Vinh trưa 23/8 không một bóng người.

Những người ra đường buộc phải có những giấy tờ như: Chứng minh thư nhân dân, hoặc căn cước công dân, kèm theo giấy test còn hiệu lực 72h. Trong ảnh là Trung úy Hồ Đình Khánh - cán bộ phòng PC07 (Phòng Cảnh sát PCCC) kiểm tra giấy tờ người ra đường. 

Vinh được mệnh danh là "Thành phố Đỏ" gắn liền với truyền thống yêu nước và cách mạng, với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh hơn 80 năm về trước; là niềm tự hào của nhân dân TP Vinh.

Theo Thông báo từ CDC Nghệ An, trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 22/8 đến 6h ngày 23/8), tỉnh này ghi nhận 19 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, có 6 ca cộng đồng, 13 ca đã được cách ly tập trung trước đó.  

Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 939 người mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Đến nay, Nghệ An cũng đã điều trị khỏi và cho ra viện, chuyển tuyến trên 314 người; có 1 ca tử vong; hiện đang điều trị cho 624 người. 

Theo Nguyễn Duy (Báo Dân Trí)

Du lịch, GO!