(BĐN) - Hòn Móng Tay thuộc xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, nằm ngoài khơi tỉnh Kiên Giang, cách phía Nam đảo Phú Quốc khoảng 14 km, giữa quần đảo Hải Tặc và quần đảo Bà Lụa.

Nơi đây được mệnh danh là Maldives của Việt Nam. Hòn Móng Tay tuy nhỏ nhưng là điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách khi lặn ngắm san hô bởi làn nước trong xanh như ngọc bích có thể dễ dàng thấy rõ san hô và những đàn cá bơi lội tung tăng dưới chân khách.

Hòn Móng Tay đang nổi lên như một điểm đến cực kỳ thu hút với giới trẻ bởi vẻ đẹp hoang sơ, đầy bất ngờ ẩn chứa bên trong.

Ngoài những điểm đến hấp dẫn như Bãi Sao, Bãi Khem, Bãi Dài hay làng chài Hàm Ninh thì hòn Móng Tay được xem là nơi đáng để bạn khám phá một lần trong đời khi đặt chân đến Phú Quốc, Kiên Giang.

Sự hòa quyện màu xanh của nước biển trong xanh và màu xanh của dừa.

Du khách trải nghiệm lặn ngắm bãi san hô

Theo Báo Đắk Nông điện tử

Du lịch, GO!