(DLVN) - Huế luôn được xem là ngôi sao sáng trên bản đồ du lịch miền Trung. Với nền văn hóa lâu đời, cùng hàng loạt thắng cảnh thiên nhiên đẹp nao lòng, những di tích lịch sử hàng ngàn năm, chuyến du lịch Huế chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời.

Nếu phải lựa chọn danh sách những địa điểm nhất định phải khám phá khi đến vùng đất cố đô thì đồi Vọng Cảnh chắc chắn sẽ là một cái tên không thể thiếu.

Đồi Vọng Cảnh là một địa điểm du lịch nổi tiếng nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7 km về phía Nam, dọc theo con đường Huyền Trân Công Chúa. Dù độ cao chỉ khoảng 43 mét so với mực nước biển nhưng đồi Vọng Cảnh vẫn được người ta ví như “đôi mắt thiên thần” của vùng đất Cố Đô. Bởi đứng từ vị trí này, bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vỹ, vừa nên thơ, trữ tình khiến bất cứ ai khi đi ngang qua cũng phải ngỡ ngàng.

Du lịch đồi Vọng Cảnh, bạn sẽ được hòa mình vào một không gian thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Nằm ngay ở khúc uốn tuyệt phẩm của dòng sông Hương thơ mộng, đồi Vọng Cảnh được xem là vị trí lý tưởng nhất để bạn thưởng ngoạn bức tranh sơn thủy hữu tình của sông Hương.

Suối bao đời nay, đồi Vọng Cảnh đã làm không biết bao nhiêu họa sĩ, nhiếp ảnh gia hay nhà thơ phải say mê. Trong số các tác phẩm về ngọn đồi này, cũng có rất nhiều tác phẩm đã đoạt các giải thưởng danh giá trong nước cũng như quốc tế.

Nằm rất gần với trung tâm thành phố Huế vì vậy việc di chuyển đến địa danh này cũng khá dễ dàng. Theo kinh nghiệm du lịch đồi Vọng Cảnh, nếu lựa chọn đi bằng xe máy các bạn có thể di chuyển theo cung đường sau:

Xuất phát từ trung tâm thành phố Huế, bạn đi theo đường Hòa Thanh, đến đoạn Lê Ngô Cát thì rẽ phải sẽ thấy đường Huyền Trân Công Chúa. Tiếp tục di chuyển thêm khoảng 4km bạn sẽ thấy đồi Vọng Cảnh hiện ra trước mắt.

Mùa hè và mùa xuân là hai thời điểm lý tưởng nhất để du lịch đồi Vọng Cảnh. Nếu bạn muốn thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp cực phẩm của địa danh này thì nên đi vào buổi sớm bình minh hoặc buổi chiều hoàng hôn.

Đến đây vào buổi bình minh, bạn sẽ cảm nhận được sức sống tràn trề khi giọt sương bắt đầu tan trên những chiếc lá, khi bầu trời đang dần thay đổi màu sắc với ánh nắng vàng ấm áp. Mặt khác, thời điểm hoàng hôn lại mang đến cho chúng ta những cảm xúc xao xuyến khó tả khi ánh mặt trời màu cam đỏ rực rỡ khuất dần sau dãy núi hùng vỹ.

Với độ cao 43 mét so với mực nước biển, bầu không khí tại đồi Vọng Cảnh luôn cực kỳ trong lành, mát mẻ và dễ chịu. Đứng trên đỉnh đồi, dang hai tay và hít một hơi thật dài, cảm nhận những làn gió mát lành thổi qua bạn sẽ thấy mọi mệt mỏi, căng thằng dường như đều tan biến hết.

Nếu bạn muốn được check in tại một không gian hoang sơ, bình yên và có phần ma mị thì Đồi Vọng Cảnh có thể nói là một thiên đường. Nơi đây sở hữu rất nhiều góc sống ảo chất lừ, chắc chắn sẽ giúp bạn bỏ túi những bức hình khiến cả mạng xã hội phải ganh tị đấy.

Đồi Vọng Cảnh được xem là một địa điểm tuyệt vời để tổ chức những buổi cắm trại và dã ngoại. Do không được quả lý bởi bất cứ công ty hay tổ chức nào nên tại đây, bạn có thể thỏa sức cắm trại, tổ chức những bữa tiệc BBQ và vui đùa cùng bạn bè, người thân. Tuy nhiên, cần nhớ phải giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nhé.

Một số điều cần lưu ý khi khám phá đồi Vọng Cảnh

Đồi Vọng Cảnh mặc dù không quá cao, đường lên đỉnh đồi cũng không quá dốc nhưng bạn vẫn cần phải chú ý để tránh trượt ngã.Khu vực đồi Vọng Cảnh có nhiều côn trùng, đặc biệt là muỗi vì vậy bạn nên mang theo thuốc chống côn trùng. Cũng đừng quên đem theo kem chống nắng để bảo vệ làn da của bạn nhé.Nên mặc những bộ trang phục thật thoải mái, lựa chọn một đôi giày thể thao hoặc leo núi tốt để di chuyển dễ dàng.Nên đi theo nhóm để có thể hỗ trợ nhau khi cần thiết.Mang theo nước uống, thức ăn đầy đủ.

Theo Khổng Oai (Dulichvietnam)

Du lịch, GO!

Thăm đồi Vọng cảnh

B2 - Xuôi dòng Hương Giang