(HNM) - Trường Sa không chỉ có cát trắng, san hô, đá và vị mặn mòi của biển mà còn đong đầy màu xanh của cây lá. Ngoài bàng vuông, ở Trường Sa còn có hai loài cây đặc trưng là phong ba và bão táp. Đây là hai loài có sức sống dẻo dai và bền bỉ, biểu tượng cho tinh thần bất khuất, kiên cường của các chiến sĩ hải quân nơi đảo xa.

< Hoa bão táp màu trắng đục, có 5 cánh mỏng, nở từng chùm…

Phong ba, tên khoa học Heliotropium foertherianum, là một loài thực vật thuộc họ Mồ hôi (Boraginaceae, còn gọi là họ Vòi voi).Cây chỉ cao trung bình 3–6 m dù có thể đạt chiều cao tới 10–15 m, hay mọc ở những nơi đất cát. Thân gỗ mềm, cong queo, phân cành thấp. Cụm hoa xim bò cạp xếp hai dãy nhỏ màu trắng, nhỏ chỉ 5 mm. Quả hạch tròn đường kính khoảng 5–8 mm, mọc thành chùm. Quả tươi màu xanh lục, nhưng do tác động của nhiệt độ và ánh nắng có thể ngả màu vàng hoặc nâu.

< Ngược lại, hoa của phong ba hơi ngả vàng.

Tại Việt Nam cây mọc tự nhiên tại các đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), Côn Đảo, Bãi Canh (Bà Rịa-Vũng Tàu), quần đảo Trường Sa (Khánh Hoà). Vùng biển Khánh Hoà đến Ninh Thuận cũng còn một ít cá thể sống rải rác.

< Bão táp đan xen những hàng dài ven biển. Bão táp không chỉ có tác dụng chắn gió, cát, chịu mặn và giữ đất, mà còn làm bóng mát, che chở cho những loài cây khác.

Cây bão táp hay còn gọi là cây hếp có tên khoa học là Scaevola taccada (Scaevola sericea) thuộc họ Goodeniaceae.

< Trước cửa Trường Tiểu học và Nhà văn hóa xã đảo Sinh Tồn rợp bóng phong ba.

< Cây bão táp ở trước hải đăng Nam Yết. Lá bão táp gần giống như lá bàng vuông, nhưng mỏng hơn và nhỏ hơn; mềm mướt, không cứng như lá bàng mà rất dễ dập nát.

Cây bão táp Là thực vật hạt kín, thuộc loài cây bụi sống lâu năm có chiều cao tối đa khoảng 2- 10m. Hoa hình ống vành chẻ, có dạng không đều, 5 cánh trên một mặt của hoa như rách chia phân nửa vòng hình bán nguyệt nằm một bên hoa, màu trắng, hoặc màu vàng nhạt, đôi khi trên cánh hoa có những sọc màu tím. Lá mọc so le rất sít nhau ở ngọn các nhánh, mọng nước, màu lục sáng.

< Cây phong ba trên đảo Song Tử Tây được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Chiều cao cây tính từ mặt đất là 25m, chu vi thân cây 3,8m, tán rộng 35m. Qua nhiều trận bão, tán cây nhiều lần bị gió giật ngả nghiêng nhưng rồi vẫn đứng vững.

< Hoa bão táp mỏng manh là vậy, nhưng sức sống vô cùng mãnh liệt.

< Những mầm cây phong ba tiếp tục sinh sôi nảy nở.

Quả hình trứng hay hình cầu, đường kính 8- 15mm, chứa 2 hạt. Loài cây này thường ra hoa quả gần như quanh năm. Cây bão táp chịu được mặn, được trồng để chắn gió, cát, giữ đất, làm bóng mát, che chở cho những loài cây khác.

< Cây bão táp hiên ngang và tốt tươi bên bờ biển, hiên ngang giữa nắng gió rát da, thịt.

< Phong ba đã trở thành biểu tượng của lòng can đảm, ý chí bất khuất của đất và người Việt Nam giữa biển khơi, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Một số loài cây khác như bàng vuông, tra, mù u cũng mọc xanh tốt trên đảo Trường Sa, giúp giữ đất, tạo bóng mát, cùng với các chiến sĩ giữ đảo.

Theo Nguyệt Ánh (Hà Nội Mới)

Du lịch, GO!