Chiềng Công là xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Mường La. Xã có 17 bản, trên 1.000 hộ dân tộc Mông và La Ha sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao.
Con đường lên xã Chiềng Công dường như được rút ngắn lại khi chúng tôi bắt gặp “biển mây trắng” lững lờ trôi dưới các thung lũng, vắt ngang những dãy núi trùng điệp, chiếu rọi bởi những tia nắng vàng. Trên đường đến lớp, nên một số cô giáo đang tranh thủ chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên.
< Một cô giáo tranh thủ chụp ảnh với biển mây.Mặt trời lên cao, biển mây tan dần để lộ màu xanh kỳ vỹ của núi rừng và những bản làng lưng chừng núi. Ấn tượng hơn, tại khu trung tâm xã, trên các triền đồi, dưới thung, bên lớp học, mùa này đang ngập tràn sắc trắng hoa sơn tra đang bung nở, loài hoa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông với vẻ đẹp mộc mạc, giản dị và kiên cường.
< Hoa sơn tra mộc mạc, giản dị như vẻ đẹp của thiếu nữ người Mông.Dạo quanh một vòng các bản Đin Lanh, Co Sủ Trên... hoa sơn tra vươn mình đón nắng, khoe sắc bên những nếp nhà gỗ, nhà sàn truyền thống của người Mông, La Ha; vương đầy trên sân nơi những người phụ nữ ngồi thêu thùa, dệt vải; cây sơn tra phủ bóng sân chơi cho những đứa trẻ vùng cao nô đùa... Tất cả tạo nên một vẻ đẹp bình yên, thơ mộng, hút hồn du khách.
< Hoa sơn tra nở trắng triền đồi.Chưa nổi bật như mây Tà Xùa (Bắc Yên) hay có tiếng như hoa sơn tra Ngọc Chiến (Mường La), nhưng với vẻ đẹp riêng có từ bức tranh thiên nhiên, cùng nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông, Chiềng Công cũng là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích trải nghiệm và khám phá những rẻo cao Tây Bắc.
< Cây Sơn Tra cũng được xem như biểu tượng của sự vươn lên trong gian khó.Ngày nay, nhiều hộ dân trên địa bàn đã trồng gần 70 ha thảo quả tập trung ở các bản: Tảo Ván, Pá Chè, Tốc Tát trên, Lọng Bó, Hán Cá Thệnh... năng suất trung bình hơn 5 tấn quả tươi/ha, giúp thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ngoài ra, từ các nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội, các bản đã trồng được hơn 400 ha cây sơn tra góp phần tạo sinh kế cho người dân, vừa quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.
Theo Huyền Trăng - A Mua (Báo Sơn La)
Du lịch, GO!
0 Comments
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.