(BAĐM) - Tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp mới khai thác từ năm 2009, có tổng chiều dài 119,3km và theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, đi qua 4 tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, chạy song song tuyến kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp; điểm khởi đầu tại thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) và điểm cuối là TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau).

< Khu di tích lịch sử Chi khu Ngã Năm (Sóc Trăng) được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia ngày 23/8/2004.


< Làng nghề đan đát truyền thống nổi tiếng huyện Phước Long (Bạc Liêu).
Dulichgo
< Đua ghe ngo của đồng bào Khmer trên kênh xáng Phụng Hiệp (Hậu Giang).
Dulichgo
Quản Lộ - Phụng Hiệp đi qua nhiều địa danh với những vùng nguyên liệu, làng nghề truyền thống, khu di tích lịch sử nổi tiếng: Vùng nguyên liệu mía đường Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang); Khu di tích lịch sử Quốc gia Chi khu Ngã Năm, Chợ nổi Ngã Năm - một nét đẹp vùng sông nước thuộc tỉnh Sóc Trăng; đoạn tiếp nối Ngã Năm là cánh đồng lúa bạt ngàn của Phước Long (tỉnh Bạc Liêu).

< Vùng nguyên liệu chuyên canh lúa và màu trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp.

< Vùng nguyên liệu mía Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang).
Dulichgo
Cũng tại Phước Long có làng nghề đan đát truyền thống; có sự kiện đua ghe ngo của đồng bào Khmer diễn ra hằng năm... Và điểm đến cuối cùng là vùng nuôi tôm công nghiệp, nuôi cá bống tượng, cá chình của miệt Tân Thành, là cửa ngõ vào TP. Cà Mau.

< Quản Lộ - Phụng Hiệp, đoạn cửa ngõ TP. Cà Mau, đang được nâng cấp và sửa chữa.

Quản Lộ - Phụng Hiệp sau 10 năm khai thác đã đưa vùng nông thôn 4 tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau phát triển.

Theo Anh Duy (Báo Ảnh Đất Mũi)
Du lịch, GO!