Khu du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc, đã khai trương Công viên nước Hồ Núi Cốc. Ðây là công viên nước thứ hai được xây dựng ở miền bắc, sau Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội). Công viên nước Hồ Núi Cốc hiện rộng 3,4 ha; dự kiến năm sau sẽ mở rộng thêm 2 ha nữa.

Công viên nước Hồ Núi Cốc có những công trình dịch vụ hấp dẫn du khách như: "Vườn cau ao cá", "Tích Tề thiên đại thánh", "Bể bơi", "Ðường trượt", "Cá chép", "Cá heo"... Tượng con cá chép, bụng chứa được 200 người tắm; bể bơi rộng 350 m2, một nửa dành cho thanh niên (sâu 1,2 - 1,5 m), một nửa dành cho thiếu niên (sâu 40 cm - 1 m); có bể nước sâu phía trên mắc hai đường cáp, một cầu nhảy xuống nước sâu 2,85 m; có bốn đường trượt (dự kiến năm sau sẽ thêm bốn đường nữa) bên hai tượng cá heo phun nước...

Giá vé vào Công viên nước: 20.000 đồng/người lớn; 12.000 đồng/trẻ em; mua vé một lần có thể vui chơi cả ngày. Tại "Huyền thoại cung" (mô tả bằng hình tượng và âm thanh câu chuyện nàng Công chàng Cốc hay là Sự tích Hồ Núi Cốc), với 10.000 đồng du khách sẽ được ngồi trên thuyền phao bơi vòng quanh "cung" xem nhiều cảnh vật sinh động, huyền bí và thơ mộng.

Xe rồng (xe điện đầu máy gắn hình rồng) chạy vòng quanh 400 m đường ray bên hồ với giá 5.000 đồng/người/2 lượt, đặc biệt hấp dẫn du khách "nhí".

Khu động vật hoang là một vườn rừng rộng gần 1 ha, đã được san mặt bằng xây dựng, đang nuôi sáu con đà điểu, vài chục con khỉ, hươu, cá sấu. Sắp tới sẽ có nhiều động vật hoang do lực lượng kiểm lâm thu giữ được thả vào đây. Ði trên thuyền vãn cảnh hồ du khách có thể ghé thăm đảo Dê, hang Rắn, hang Luồn, đảo (chợ tình) Ba cây thông...
Theo ông Lê Thoan - Giám đốc Trung tâm du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc cho biết, trong thời gian tới, ngoài những điểm vui chơi giải trí kể trên khu vực sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống cáp treo từ đỉnh núi Bưu điện Hồ Núi Cốc qua Công viên nước sang Huyền thoại cung dài 1.400 m; Làng văn hóa các dân tộc Việt Bắc; Nhà nghỉ năm tầng với tiện nghi hiện đại...

Khu du lịch hiện tại của Công đoàn rộng chừng 16 ha đang được đề nghị mở rộng thêm 30 ha nữa, sẽ góp phần quan trọng đưa Hồ Núi Cốc trở thành điểm du lịch sinh thái hàng đầu của cả nước.

Theo Webdulich
Du lịch, GO!