Đất Cổ Hoằng xưa (nay là huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nổi danh là vùng đất hiếu học, giàu truyền thống lịch sử văn hóa, nơi sản sinh ra nhiều bậc hiền tài lưu danh sử sách. Với 18 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và 79 di tích lịch sử cấp tỉnh, vùng đất Hoằng Hóa tự hào lưu giữ trong mình những tiềm năng du lịch: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử… đặc biệt là tiềm năng du lịch biển và nghỉ dưỡng của Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

So với các điểm du lịch biển vốn đã nổi tiếng và quen thuộc khác của xứ Thanh, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến như một nét chấm phá trong bức tranh sơn thủy hữu tình của huyện Hoằng Hóa, mang đến sự khác biệt và mới lạ. Biển Hải Tiến có bãi biển thoải dài, ẩn chứa nét hoang sơ, cảnh quan tự nhiên hấp dẫn.

Nơi đây không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng những rặng dừa xanh, rừng phi lao bát ngát mà dưới bàn tay tài hoa và trí tuệ của con người, nhiều cơ sở hạ tầng du lịch đẹp, sang trọng và hiện đại được xây dựng đã biến vùng đất cát hoang sơ trở nên đẹp và lãng mạn. Điều thú vị là du khách có thể lựa chọn cho mình những biệt thự riêng biệt hay khách sạn tiêu chuẩn như: Biệt thự Linh Trường, biệt thự Hải Tiến, biệt thự Hoa Hồng, biệt thự Hướng Dương, khách sạn Sao Biển, khách sạn Ánh Phương, vườn Thảo Linh…

Từ biển Hải Tiến du khách có thể kết nối đến nhiều di tích văn hóa như đền thờ Trạng Quỳnh tại làng Bột Thượng (xã Hoằng Lộc); đền thờ các nhân thần và nhiên thần như: Triệu Quang Phục, Lê Phụng Hiểu, Trần Khát Chân, Lương Đắc Bằng, Lương Hữu Khánh, Tô Hiến Thành... các di tích lịch sử cách mạng như: Tượng đài Lão dân quân Hoằng Trường anh hùng - Nơi các cụ bắn rơi máy bay Mỹ, cồn Ba Cây, cồn Mã Nhón - nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa 24/7 giành chính quyền sớm nhất tỉnh…trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Xa hơn nữa, Hải Tiến cùng với Sầm Sơn là trung tâm, là điểm tiếp nối khám phá nhiều địa danh lịch sử, văn hóa và danh thắng thiên nhiên của mảnh đất xứ Thanh: Di sản thế giới Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc), Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân), suối cá thần Cẩm Lương (Cẩm Thủy), Vườn Quốc gia Bến En (Như Thanh), Khu du lịch sinh thái Pù Luông (thiên đường giữa đại ngàn vùng Quan Hóa – Bá Thước), động Từ Thức (Nga Sơn), Động Tiên Sơn Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa)...

Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Bá Oai - Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết: " Phát triển Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã được xác định là phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị, khu du lịch của tỉnh; kết hợp với xây dựng khu du lịch sinh thái với phòng hộ bờ biển và bảo vệ môi trường biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực toàn tỉnh”.

Cũng theo ông Phạm Bá Oai, để Khu du lịch sinh thái Hải Tiến phát triển, tạo dấu ấn cho du khách trong thời gian tới, huyện Hoằng Hóa sẽ đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư theo quy hoạch, quản lý quy hoạch, tuyên truyền quảng bá du lịch. Tăng cường huy động các nguồn lực và đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch tham quan, khám phá, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, tâm linh. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Bên cạnh đó, huyện sẽ có các biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên, xây dựng môi trường văn hóa, tạo môi trường an toàn cho các hoạt động du lịch.

Là một điểm du lịch mới đưa vào khai thác hơn 1 năm, chắc chắn Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến còn nhiều hạn chế cần khắc phục, nhưng với tiềm năng sẵn có và lộ trình phát triển phù hợp nơi đây sẽ thực sự trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thân thiện, thu hút ngày càng đông du khách đến thăm quan và nghỉ dưỡng.

Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Quy hoạch chung tại Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 1-8-2009 với tổng diện tích quy hoạch hơn 400ha thuộc 5 xã Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh và Hoằng Phụ. 


Đến tháng 4-2012, tổng vốn đầu tư toàn khu du lịch ước tính hơn 900 tỷ đồng. Hiện nay, với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và tâm huyết của các nhà đầu tư, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã có nhiều hạng mục hạ tầng, dịch vụ sẵn sàng phục vụ du khách như: biệt thự, phòng ngăm 2012, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến chính thức đi vào hoạt động. Mùa du lịch đầu tiênhỉ, phòng khách, ki-ốt bãi biển, khu ẩm thực, các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí…N đã đón được gần 50.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 25 tỷ đồng. Đây là những con số ấn tượng, bước đột phá cho ngành  "công nghiệp không khói” của Hoằng Hóa.

Du lịch, GO! - Theo Lê Tuấn Linh (báo Đại Đoàn Kết), internet