Tiếp nối thành công của nhũng mùa pháo hoa trước, pháo hoa Đà Nẵng 2013 với chủ đề 'Tình Yêu Sông Hàn', hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn nhiều điều đặc sắc và thú vị.

Đây là thông tin mới nhất gửi đến khách du lịch Đà Nẵng và những ai yêu thích lễ hội Pháo Hoa Đà nẵng hằng năm. Một mùa lễ hội hứa hẹn đầy sắc màu và hoành tráng nhất từ trước đến nay sẽ bắt đầu vào ngày 29 đến 30/4/2013.

1. Đơn vị tổ chức

Đơn vị tổ chức: Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Đà Nẵng.
Đơn vị tư vấn: Công ty Global 2000 – Malaysia.

2. Chủ đề: TÌNH YÊU SÔNG HÀN

3. Thời gian: 02 đêm, 29 và 30/4/2013

4. Địa điểm:

Địa điểm bắn: Cảng Sông Hàn.
Địa điểm khán đài chính: Vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn.
Đường Bạch Đằng, đường Trần Hưng Đạo, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước, một số tàu thuyền được phép hoạt động trên sông... là những điểm xem trình diễn pháo hoa của người dân và du khách

5. Thời gian trình diễn:

Mỗi đội tham gia trình diễn trong khoảng từ 20 - 22 phút (không được dưới 20 phút và không quá 22 phút) theo chủ đề của Cuộc thi Trình diễn Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

6. Các đội tham gia:

Các đội tham gia pháo hoa Đà Nẵng năm 2013 gồm: Nga, Ý, Nhật Bản, Hoa Kỳ và đội Đà Nẵng - Việt Nam.

7. Cơ cấu giải thưởng:

01 Giải Nhất.
01 Giải Nhì.
01 - 02 Giải Ba.
01 - 02 Giải Khuyến khích.

8. Tiêu chí đánh giá các màn trình diễn:

Tập trung vào một số tiêu chí sau:
Ý tưởng, sự đa dạng và chủ đề của màn trình diễn.
Sự phong phú, đa dạng về màu sắc.
Tính độc đáo và chất lượng của màn trình diễn.
Quy mô và số lượng hiệu ứng.
Sự đồng bộ giữa âm thanh và hình ảnh, sự phù hợp của nhạc với hình ảnh của pháo hoa.
Phù hợp với chủ đề và thể hiện được ý nghĩa chủ đề của Cuộc thi.
Thời lượng của màn trình diễn: Từ 20 đến 22 phút.

9. Chương trình cuộc thi:

+ Đêm thứ nhất:
- 16h30: Mở cửa cho người xem vào các khán đài
- 18h00: Chương trình nghệ thuật
- 19h30: Đón khách VIP
- 20h00: Chương trình văn nghệ chính thức
- 20h20: Lễ khai mạc Cuộc thi
- 20h35: Đội thứ nhất trình diễn
- 20h55: Giải lao/ ca nhạc
- 21h10: Đội thứ hai trình diễn
- 21h30: Giải lao/ ca nhạc
- 21h45: Đội thứ ba trình diễn

+ Đêm thứ hai:
- 16h30: Mở cửa cho người xem vào các khán đài
- 18h00: Chương trình nghệ thuật
- 19h30: Đón khách VIP

- 20h00: Chương trình văn nghệ chính thức
- 20h20: Đội thứ tư trình diễn
- 20h40: Giải lao/ ca nhạc
- 20h55: Đội thứ năm trình diễn
- 21h15: Giải lao/ ca nhạc
- 21h30: Lễ trao giải và bế mạc Cuộc thi

Đây hứa hẹn sẽ là một lễ hội hoành tráng nhất, đầy màu sắc nhất vào dịp 30/4 ở Đà Nẵng. Nơi đây hứa hẹn sẽ mang lại cho khách du lịch Đà Nẵng những trải nghiệm thú vị và giây phút khó quên khi đến với Đà Nẵng.

Để phục vụ "bữa tiệc của âm thanh - ánh sáng - sắc màu” này cho khán giả, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức hệ thống các khán đài gồm hai khu: Khu khán đài A, B tại sân khấu chính với sức chứa khoảng 19.500 chỗ ngồi (1 đêm) và Khu khán đài C về phía Bắc khu khán đài A, B với sức chứa khoảng 17.700 chỗ ngồi (1 đêm).

Dự kiến, Ban Tổ chức DIFC 2013 sẽ bán khoảng 25.000 vé xem pháo hoa, giá vé khán đài B4, B5 là 400.000 đồng/người/đêm, C1, C2, C3 theo thứ tự là 300.000 đồng, 250.000 đồng và 200.000 đồng/người/đêm.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu xem pháo hoa trên thuyền của du khách, UBND thành phố Đà Nẵng đã cho phép các đơn vị có tàu du lịch bán vé trên tàu xem trình diễn pháo hoa; tuy nhiên phải có cam kết đảm bảo về an toàn, chất lượng dịch vụ và giá vé bán không được quá 300.000 đồng/vé/người/đêm.

Du lịch, GO! - Theo Du lịch Đà Nẵng