(BDT) - Thác nước cao hơn trăm mét nằm sâu trong bản Séo Trung Hồ Dao (Sa Pa, Lào Cai), được chảy từ đỉnh núi xuống khiến bất kỳ ai tới đây đều phải xuýt xoa với vẻ đẹp hùng vỹ của thiên nhiên.

< Ngọn thác chụp từ trên cao.

Nằm sâu trong bản Séo Trung Hồ Dao (Sa Pa, Lào Cai), con thác được người dân nơi đây thường gọi là thác Thác Bản Dao.

Con thác cao khoảng hơn 100 mét đổ từ đỉnh núi xuống dòng suối chạy qua bản Séo Trung Hồ Dao.

Hiện nay con thác này ít khách du lịch biết, chỉ có người bản địa và số ít người làm du lịch tại Sa Pa biết nên con thác này vẫn còn hoang sơ.

Dưới chân con thác là một "bể bơi" thiên nhiên rộng, nước ở đây có nhiệt độ thấp, phù hợp vào tắm sáng và đầu giờ chiều lúc trời nắng.

Dòng nước mát lạnh chảy từ trên đỉnh núi chảy xuống khiến bất kỳ ai tới đây đều cảm thấy sự hùng vỹ của thiên nhiên.

Khi tới đây bạn có thể thoả thích tắm với dòng nước mát lạnh.

Chú ý cho du khách tới đây phải tự chuẩn bị đồ ăn nước uống vì trong dọc đường đi vào con thác rất ít hàng quán.

Séo Trung Hồ có hai điểm trường là Séo Trung Hồ Mông và Séo Trung Hồ Dao thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Liên, xã Bản Hồ (Sa Pa).

Theo Toàn Vũ (Dân Trí)
Du lịch, GO!