(BTN) - Dù chính quyền đã căng rào bằng lưới thép nhưng du khách vẫn bất chấp nguy hiểm trèo lên mỏm đá chênh vênh chụp ảnh trên đỉnh núi Mã Pí Lèng, Hà Giang.

< Để có được bức hình độc, không ít bạn trẻ nguy hiểm cả tính mạng xé rào ra mỏm đá chụp hình.

Đèo Mã Pí Lèng thuộc cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20km, độ cao khoảng 1.200 m. Đây là một trong "tứ đại đỉnh đèo" tại vùng núi phía Bắc Việt Nam, bên cạnh các đèo Ô Quy Hồ, đèo Khau Phạ và đèo Pha Đin.

Đoạn giữa đèo, nơi nhìn thẳng xuống con sông Nho Quế xanh biếc có những mỏm đá chìa ra rất nguy hiểm nhưng lại là điểm dừng chân ưa thích của du khách.

Trước đây, khu vực này chỉ có hệ thống lan can đường. Gần đây, chính quyền căng thêm một hàng rào lưới thép B40 để ngăn du khách ra chụp ảnh “tự sướng”.

Tuy nhiên, chiếc biển cảnh báo nguy hiểm của chính quyền dường như… vô tác dụng đối với các bạn trẻ liều lĩnh.

Nhiều người tỏ ra hào hứng, tha hồ tạo dáng trên “mỏm đá tử thần”.

Mỏm đá được xếp chồng lên nhau, thiếu độ gắn kết nên tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đại diện huyện Mèo Vạc cho biết: Dù đã làm hàng rào ngăn cấm, treo biển nhưng không thể ngăn được những du khách không có ý thức.

Du khách len lỏi qua hàng rào sắt dù bên dưới là vực thẳm sâu hàng trăm mét, chỉ một sơ suất nhỏ là tai họa lớn có thể ập đến.

Theo Giáng Ngọc (Thanh Niên)
Du lịch, GO!